| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp

Thứ Ba 08/06/2010 , 09:27 (GMT+7)

Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) dẫn lời Phó Thủ tướng nước này Suthep Thaugsuban ngày 7/6 cho rằng cần tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo an ninh.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) dẫn lời Phó Thủ tướng nước này Suthep Thaugsuban ngày 7/6 cho rằng cần tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo an ninh.

Theo ông Suthep, trong hai ngày 6-7/6, các cơ quan hữu quan tiếp tục bắt giữ các đối tượng âm mưu tiến hành khủng bố.

Nhà chức trách Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 7/4 tại thủ đô Bangkok và 24 tỉnh thành trên cả nước, cho phép quân đội và cảnh sát có thêm quyền để kiểm soát các vụ biểu tình kéo dài chống chính phủ.

Mới đây, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết tình hình đã trở lại bình thường, song tình trạng khẩn cấp vẫn cần được duy trì nhằm đảm bảo an ninh tối đa.

Cùng ngày 7/6, một luật sư của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cho biết hai thủ lĩnh nòng cốt của phe này là ông Jatuporn Promphan và Karun Hosakul sẽ trình diện trước Tòa án hình sự Thái Lan vào ngày mai (8/6) theo lệnh triệu tập của Cục Điều tra đặc biệt (DSI).

Cả hai luật sư trên đều là nghị sĩ đảng Puea Thai, bị cáo buộc vi phạm lệnh tình trạng khẩn cấp và chống khủng bố trong thời gian diễn ra biểu tình của phe "áo đỏ" ở Bangkok vừa qua. Hai nhân vật này sẽ phải đối mặt với cáo buộc khủng bố.

Luật sư cũng cho biết hai thủ lĩnh khác của UDD, là ông Arisman Pongruangrong và Suporn Attawong, vẫn sống và sẽ ra trình diện cảnh sát sau khi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, bởi họ không muốn bị tạm giam 30 ngày.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Abhisit cho biết đã chỉ định Tướng cảnh sát Wasit Dejkunchorn lập ban nghiên cứu cách thức cải tổ lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.Theo Thủ tướng, lực lượng cảnh sát đã bị dư luận chỉ trích về một số vấn đề, và ông đã thảo luận với Tướng Wasit về những nội dung liên quan.

Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm dù ông và năm thành viên nội các đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng chính phủ không phớt lờ những vấn đề đã được nêu trong cuộc tranh luận tại Quốc hội.

Chính phủ sẽ khẩn trương giải quyết và cố gắng khôi phục tình hình đất nước sau các vụ biểu tình bạo lực gần đây, đồng thời đẩy nhanh tiến trình hòa giải dân tộc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.