| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Lợn chết biết... bay!

Thứ Ba 19/04/2011 , 08:48 (GMT+7)

Trước dư luận về việc bất minh trong tiêu huỷ lợn LMLM, cơ quan chức năng của huyện Phổ Yên đã thực hiện việc khai quật các hố chôn lợn tại gia đình ông Hà Văn Lược (xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến). Kết quả, một đàn lợn có tổng trọng lượng hơn 600 kg đã “biến” mất so với biên bản tiêu huỷ ban đầu.

Trước dư luận về việc bất minh trong tiêu huỷ lợn LMLM, cơ quan chức năng của huyện Phổ Yên đã thực hiện việc khai quật các hố chôn lợn tại gia đình ông Hà Văn Lược (xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến). Kết quả, một đàn lợn có tổng trọng lượng hơn 600 kg đã “biến” mất so với biên bản tiêu huỷ ban đầu.

Những hố chôn lợn

Cân trung bình để tiêu huỷ

Theo biên bản được lập ngày 4/2/2011 (tức 2 Tết Tân Mão) giữa cán bộ thú y xã Hồng Tiến, trưởng xóm Mãn Chiêm và ông Hà Văn Lược thì đàn lợn của gia đình ông Lược đã được tiêm phòng ngày 29/01/2011. Đến 02/02/2011 thì lợn chết hàng loạt. Sau khi thống nhất tiêu huỷ, cán bộ thú y xã và trưởng xóm đã xác định trọng lượng theo kiểu "toán thống kê". Tức là với loại lợn to thì cân 3 con lên lấy tổng trọng lượng để chia ra lấy trung bình, rồi lại nhân với tổng số con. Tương tự với loại lợn bé cũng vậy.

 Cách tính trung bình chung của ba ông đã cho ra kết quả như sau: Có 42 con lợn to với trọng lượng bình quân 35 kg/con, 11 con lợn bé với trọng lượng bình quân 20 kg/con. Tổng số lợn bị tiêu huỷ là 53 con với trọng lượng là 1.690 kg.

Việc làm trên đã được cơ quan chức năng huyện Phổ Yên chấp thuận. Ngày 19/2, gia đình ông Lược nhận đủ số tiền hỗ trợ gia súc bị tiêu huỷ do mắc LMLM là 42.250.000 đồng (25.000 đồng/kg).

Khai quật mộ lợn

Ông Dương Văn Hiến, Phó phòng NN - PTNT huyện Phổ Yên cho biết, ngay sau khi gia đình ông Lược nhận tiền hỗ trợ thì có dư luận tại địa phương cho rằng số lượng lợn tiêu huỷ của gia đình ông là không chính xác. Ngày hôm sau, tổ công tác của huyện, xã và xóm đã phải về để khai quật các hố chôn lợn, xác định lại trọng lượng. Trong tổng số 17 hố đã chôn lợn chết được đào lên thì chỉ có 15 hố có xác lợn. Đáng nói là số lợn tìm thấy chỉ có 35 con (thiếu mất 18 con).

Theo bản tường trình của bà Đào Thị Tường Vy, Trạm trưởng trạm Thú y huyện Phổ Yên thì ông Lược khai, đã vứt 12 con xuống hầm bioga, 3 con nấu cho chó ăn, còn 3 con đã chôn vào 2 hố bị mất (có thể bị chó tha đi mất). Vì không thể xác định lại trọng lượng một cách chính xác nên tổ công tác “đành” phải tính theo cách tính trung bình ban đầu. Cụ thể: 5 hố có 25 con loại 35 kg, 10 hố có 10 con loại 20 kg, tổng trọng lượng là 1.075 kg. Ông Lược đã hoàn trả ngay số tiền chênh lệch là 15 triệu 375 ngàn đồng (tương ứng 18 con lợn có tổng trọng lượng là 615 kg).

Ông Lê Thanh Tuyết, Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng xác minh để kịp thời ổn định dư luận. Sự việc khẳng định rõ ràng là cấp cán bộ cơ sở đã có những sai sót trong việc thực hiện quy trình tiêu huỷ gia súc LMLM. Việc này đã làm ảnh hưởng đến quyết tâm phòng chống dịch bệnh của địa phương.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất