| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Người dân Cát Nê sẽ thoát cảnh sử dụng nguồn nước ô nhiễm

Thứ Sáu 28/05/2010 , 08:40 (GMT+7)

Với giá trị đầu tư gần 7 tỷ đồng, công trình sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2011, phục vụ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân dân của 13/15 xóm...

Qua quan trắc và xét nghiệm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên đã khuyến cáo về tình trạng sử dụng nguồn nước ô nhiễm của người dân xã Cát Nê, huyện Đại Từ.

Vừa qua, Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã khởi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ trên 3.000 nhân khẩu thuộc xã. Với giá trị đầu tư gần 7 tỷ đồng, công trình sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2011, phục vụ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân dân của 13/15 xóm, chiếm trên 80% dân số trong toàn xã.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất