| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Người dân Trại Cau hoang mang vì nứt, sụt lún đất

Thứ Tư 06/01/2010 , 09:10 (GMT+7)

Khoảng 3 ngày nay, người dân nhiều tổ thuộc thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên hết sức hoang mang, lo lắng vì hiện tượng nứt, sụt lún đất diễn ra trên diện rộng.

Khoảng 3 ngày nay, người dân nhiều tổ thuộc thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên hết sức hoang mang, lo lắng vì hiện tượng nứt, sụt lún đất diễn ra trên diện rộng.

Đặc biệt, tại tổ 3, các vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, xé toang các mảnh vườn, đường đi và nhà dân khiến cho nhiều người phải sơ tán khẩn cấp vì sợ nhà sập.

Tại khu vực này còn có một cột ăngten phát sóng kết cấu thép cao tới hơn 60m của Chi nhánh Viettel Thái Nguyên cũng đang nằm trong vùng bị lún, nứt có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, 5 hộ dân quang khu vực cột ăngten này đã phải di chuyển chỗ ở ngay lập tức.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trại Cau, cho biết vết nứt dài hàng trăm mét bắt đầu nứt rộng từ đêm 3/1, ảnh hưởng tới gần 50 hộ thuộc 4 tổ nhân dân, trong đó có trên 30 hộ thuộc tổ 3.

Dọc theo vết nứt lớn, có chỗ rộng đến 20cm, còn có các vết nứt nhỏ lan rộng, kéo theo tình trạng sụt đất làm cho nhiều nhà bị xé tường, nứt nhà. Một số hộ còn bị mất nước bề mặt, mất nước giếng khiến cho sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân thị trấn Trại Cau đã khuyến cáo những hộ bị nứt nhà di chuyển nhanh khỏi khu vực bị sụt lún, song bà con vẫn hết sức lo lắng vì không biết hiện tượng này bao giờ chấm dứt.

Điều đáng nói, các khu dân cư bị sụt đất, có các vết nứt đều nằm gần công trường khai thác quặng thuộc mỏ Thác Lạc 3 của Mỏ sắt Trại Cau (Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên).

Người dân Trại Cau đang rất cần kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt, sụt đất cũng như cách khắc phục, phòng tránh hiện tượng này.

Từ năm 2004, hiện tượng lún, sụt đất đã xảy ra ở khu vực này và Mỏ sắt Trại Cau đã hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng với số tiền gần 500 triệu đồng.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.