| Hotline: 0983.970.780

Thăm Đại lộ Danh vọng và Nhà hát Kodak

Thứ Hai 14/01/2013 , 09:38 (GMT+7)

Đến Los Angeles là đến với Kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, du khách chúng tôi không thể không đi ngắm Đại lộ Danh vọng và ghé thăm Nhà hát Kodak...

Ngày 4/1/2013, nữ diễn viên nổi tiếng Helen Mirren (người Anh), từng đoạt giải Oscar đã được vinh danh và gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood (Mỹ), vì những đóng góp to lớn của bà trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. 

Bà là ngôi sao thứ 2.488 tại Hollywood kể từ ngôi sao đầu tiên được vinh danh ngày 9/2/1960, là nữ diễn viên Joanne Woodward.

Đọc những thông tin này, tôi chợt nhớ chuyến đi Mỹ, gia đình tôi có dịp đến thăm thành phố Los Angeles nằm ở bang California, ở đó có Đại lộ Danh vọng và Nhà hát Kodak nổi tiếng, nơi diễn ra đêm trao giải Oscar hằng năm của nước Mỹ. Đến Los Angeles là đến với Kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, du khách chúng tôi không thể không đi ngắm Đại lộ Danh vọng và ghé thăm Nhà hát Kodak, chụp những bức hình kỉ niệm, để giữ lại kỉ niệm không dễ gì có được.

Trở lại sự kiện nữ diễn viên Helen Mirren, người hâm mộ điện ảnh thế giới đều biết bà qua vai diễn tuyệt vời - Nữ hoàng Elizabeth phim "The Queen" (Nữ hoàng). Vai diễn đã mang về cho bà giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và hàng loạt giải thưởng danh giá khác như Quả cầu vàng, giải thưởng Hiệp hội Các diễn viên điện ảnh và giải BAFTA.

Nơi nữ diễn viên Helen Mirren được gắn ngôi sao là lề đường dọc Đại lộ Hollywood và phố Vine thành phố Los Angeles của California thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi chúng tôi đã từng qua.

Những ngày du lịch ở Los Angeles, chúng tôi có dịp đi dọc Đại lộ Danh vọng để ngắm hàng nghìn ngôi sao, gắn tên các nhân vật nổi tiếng trên thế giới, được Phòng thương mại Hollywood vinh danh, vì những đóng góp to lớn của họ trong ngành công nghiệp giải trí như phim ảnh, truyền hình, thu âm, kịch nghệ...

Bên những ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng, chúng tôi đọc được tên các diễn viên, mà sự nghiệp của họ được vinh danh như huyền thoại Joane Woodward, Gene Autry, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Harrison Ford...


Tác giả bài viết bên Đại lộ Danh vọng và Nhà hát Kodak

Nữ diễn viên Joane Woodward là người đầu tiên được vinh danh vào ngày 9/2/1960 vì những cống hiến to lớn của bà trong lĩnh vực điện ảnh Mỹ. Người được vinh danh nhiều nhất là ca sĩ Gene Autry, ông được vinh danh tới 5 lần trên các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, phát thanh và kịch.

Để có Đại lộ Danh vọng hôm nay, không phải ai cũng biết rõ vào năm 1958 nghệ sĩ California Oliver Weismuller đã đưa ra ý tưởng này. Từ khi ra đời, Đại lộ Danh vọng đã làm thay đổi bộ mặt của Hollywood. Năm 1978, thành phố Los Angeles đã công nhận Đại lộ Danh vọng là địa điểm du lịch Văn hóa - lịch sử.

Kể từ khi ra đời đến nay, những ngôi sao đều gắn liền với những tên tuổi lừng danh trong làng giả trí của châu Mỹ, châu Âu, châu Phi… Cho đến ngày 24/6/2012, hai diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc là Lee Byung Hun, Ahn Sung Ki trở thành những ngôi sao châu Á đầu tiên được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Lee Byung Hun được cả thế giới biết đến qua các vai diễn trong những bộ phim như: "The good, the bad, the weird" (Thiện - Ác - Quái), "G.I. Joe: The Rise of Cobra" (Biệt đội G.I.Joe: Nguồn gốc hội Mãng xà), "A Bittersweet Life" (Mật đắng)... Trong khi Ahn Sung Ki lại có sự nghiệp hơn 50 năm gắm liền với điện ảnh, tham gia diễn xuất gần 100 bộ phim, gồm nhiều tác phẩm lớn đặc sắc của điện ảnh Hàn Quốc.

Đại lộ Danh vọng không chỉ nổi tiếng với những ngôi sao mang tên những nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí, tọa lạc trên đại lộ này còn có Nhà hát Kodak nổi tiếng là nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hằng năm của nước Mỹ. Đây cũng là điểm hấp dẫn các du khách.

Nhà hát có sức chứa 3.400 chỗ ngồi và 24 phòng chiếu phim mini. Kiến trúc của nhà hát mang dáng dấp hiện đại, những cầu thang xoắn ốc, rộng thênh thang, sang trọng, nối kết bốn tầng hành lang và hai con đường trải thảm đỏ dẫn lên sân khấu.

Bốn tầng hành lang được trang trí bằng 26 tấm hình trắng đen của những nhân vật từng đoạt giải Oscar như: Grace Kelly, Jack Nicholson, Marlon Brando, Halle Berry, Tom Hanks, Julia Roberts. Bên ngoài bề nổi của kiến trúc thì hệ thống âm thanh ánh sáng cũng tuyệt hảo. Phía trong nhà hát rất sáng, ghế bọc nhung màu ấm, mái vòm vòng cung cổ kính, nhiều đường uốn lượn. Nhìn từ dưới lên, mái vòm như một bông hoa nhiều cánh đang nở.

Nhà hát Kodak do Rockwell Group thiết kế, xây dựng và hoàn thành vào năm 2001, với tổng giá trị 94 triệu USD. Một năm sau khi được hoàn thành, Nhà hát Kodak đã trở thành nơi tổ chức lễ trao giải Oscar thường niên.

Ngoài việc được chọn là nơi diễn ra đêm trao giải Oscar hằng năm, Nhà hát Kodak còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo khán giả đến xem và tham quan. Các buổi biểu diễn kịch nghệ, hòa nhạc, các show truyền hình…

Đã có rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong làng giải trí từng xuất hiện trên sân khấu nhà hát như Barbra Streisand, Celine Dion, Paul Mc Cartney, Cher, Santana… Thế nhưng tháng 1/2012, Tập đoàn Kodak mất quyền bảo trợ lễ trao giải Oscar, sau khi đệ đơn xin phá sản.

Lễ trao giải Oscar năm 2012 vào ngày 26/2 là lần cuối diễn ra tại Nhà hát Kodak. Dolby Laboratories, một Cty tiên phong trong làng công nghệ giải trí với các công nghệ mã hóa và lọc âm thanh đã mua lại Nhà hát Kodak. Ngày 1/5/2012, Nhà hát Kodak nổi tiếng - nơi diễn ra Lễ trao giải Oscar thường niên được đổi tên thành Dolby Theatre (hay còn gọi là Trung tâm Hollywood & Highland).

Theo hợp đồng mới, nhà hát mang tên Dolby sẽ là nơi diễn ra lễ trao giải Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ cho tới năm 2033. Tập đoàn CIM cũng sẵn sàng chi 50 triệu USD để tái tạo nhà hát, với hệ thống điện, thang máy, ánh sáng và các thiết bị âm thanh tốt nhất để chuẩn bị cho Lễ trao giải Oscar 2013. (còn nữa)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.