| Hotline: 0983.970.780

Tham ô 4,2 triệu lĩnh án 2 năm tù

Thứ Năm 12/09/2013 , 10:13 (GMT+7)

Ngày 11/9, TAND TP Tam Kỳ, Quảng Nam mở phiên tòa thứ 6 xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản 4,2 triệu đồng đối với bà Ngô Thị Thi, nguyên kế toán Ban Dân tộc miền núi Quảng Nam.

Ngày 11/9, TAND TP Tam Kỳ, Quảng Nam mở phiên tòa thứ 6 xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản 4,2 triệu đồng đối với bà Ngô Thị Thi, nguyên kế toán Ban Dân tộc miền núi Quảng Nam.

Theo cáo trạng, bà Thi với quyền hạn phụ trách kế toán tại Ban Dân tộc miền núi Quảng Nam đã sử dụng chứng từ ngày 30/1/2006 để thanh toán hoàn ứng và chiếm đoạt số tiền 4.278.000 đồng.


Bị cáo Ngô Thị Thi

Trước đó, phiên tòa đầu tiên đưa ra xét xử ngày 24/5/2010; đến nay đã trải qua 6 lần xét xử. Sau khi tòa tuyên án, bà Thi nói sẽ làm đơn chống án và tuyên bố sẽ chống án đến cùng để chứng minh mình không phạm tội tham ô 4,2 triệu đồng.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã phát hiện 11 cán bộ lãnh đạo tại Ban Dân tộc miền núi Quảng Nam có dấu hiệu tham ô tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã quyết định khởi tố ông Trần Đình Mậu, nguyên Trưởng Ban Dân tộc miền núi và ông Nguyễn Văn Thân, cán bộ của Ban này cùng tội danh tham ô tài sản với đồng phạm Ngô Thị Thi. Nhưng sau đó cơ quan điều tra rút các quyết định khởi tố đối với ông Mậu và ông Thân, chỉ còn lại một mình bà Thi bị khởi tố bắt tạm giam và kéo dài gần 4 năm nay mới đưa ra xét xử và tuyên án.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất