| Hotline: 0983.970.780

Thẩm phán Mỹ: Nghe lén điện thoại là bất hợp pháp

Thứ Ba 17/12/2013 , 08:51 (GMT+7)

Thẩm phán liên bang Mỹ ngày 16/12 tuyên bố chương trình bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) nhằm nghe trộm điện thoại của người dân Mỹ là bất hợp pháp,...

Thẩm phán liên bang Mỹ ngày 16/12 tuyên bố chương trình bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) nhằm nghe trộm điện thoại của người dân Mỹ là bất hợp pháp, đồng thời ra lệnh chấm dứt các hoạt động này đối với khách hàng của một số công ty dịch vụ điện thoại.


Giám đốc NSA điều trần tại Hạ viện về vụ cáo buộc nghe lén điện thoại ngày 29/10 tại Washington

Đây là phán quyết đầu tiên của Tòa án Tối cao Mỹ trong một loạt vụ kiện liên quan tới chương trình do thám bí mật của NSA do cựu nhân viên phân Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ.

Trong bản phán quyết dài 68 trang, Thẩm phán liên bang khu vực thủ đô Washington, ông Richard Leon xác định việc NSA bí mật nghe lén điện thoại của hơn 5 triệu người trên toàn thế giới, trong đó có hàng triệu công dân Mỹ, là vi phạm Hiến pháp, xâm phạm điều luật về quyền riêng tư của các cá nhân.

Thẩm phán Richard Leon ra lệnh cho Chính phủ Mỹ ngừng các hoạt động thu thập và nghe lén điện thoại đối với khách hàng của hai tập đoàn AT&T và Verizon. Đây là hai công ty dịch vụ điện thoại đã có các khách hàng phát đơn kiện lên Tòa án Tối cao.

Thẩm phán liên bang cũng ra lệnh cho Chính phủ Mỹ phải hủy tất cả các dữ liệu mà NSA đã thu thập từ các cuộc nói chuyện điện thoại của công dân Mỹ. Phán quyết trên đây của Thẩm phán liên bang được đưa ra sau khi luật sư chuyên bảo vệ các quyền công cộng Larry Klayman, người sáng lập tổ chức Freedom Watch phát đơn kiện NSA lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Một số khách hàng của các công ty điện thoại, trong đó có Verizon và AT&T cùng một số tổ chức bảo vệ quyền dân sự như Liên đoàn các quyền dân sự Mỹ (ACLU) và Trung tâm Thông tin điện tử cá nhân (EPIC) cũng đã phát đơn kiện riêng rẽ về chương trình do thám bí mật của NSA lên Tòa án Tối cao.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 16/12, ông Richard Ledgett, người đứng đầu nhóm đặc nhiệm xử lý vụ Edward Snowden, cho biết cho tới nay NSA đã có hàng chục sự thay đổi trong phương thức hoạt động và đối với các mạng máy tính nhằm tránh lặp lại các vụ tiết lộ như đối với trường hợp Edward Snowden.

Cụ thể, NSA đã áp dụng 41 biện pháp kỹ thuật để theo dõi và giám sát kho dữ liệu tin tức, trong đó có quy chế bắt buộc phải có hai người ở những khu vực có thể truy cập vào kho dữ liệu tin tức.

Bất chấp đã có một số lời kêu gọi của dư luận Mỹ, trong đó có các nghị sỹ đề nghị "ân xá" cho Snowden, ngày 16/12, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định cựu nhân viên CIA này sẽ bị đưa ra xét xử, đồng thời hối thúc Edward Snowden đang tạm trú ở Nga, sớm trở lại Mỹ để chịu tội.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm