| Hotline: 0983.970.780

'Thần đồng là… thằng đần'

Thứ Ba 10/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Công Phượng chớ nên nhận cái danh thần đồng về mình, bởi môi trường bóng đá Việt chưa đủ sức nuôi dưỡng một thần đồng. Nó dễ biến một thần đồng thành một “thằng đần”!

Tác giả “Cuộc chiến hành tinh Phantom” - Nguyên Bình khi được hỏi về khái niệm thần đồng đã trả lời hồn nhiên rằng: Thần đồng là… thằng đần.

1. Sơn Tùng M-TP khi tham gia chương trình "Hòa âm - Ánh sáng" (The Remix) được nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ưu ái gọi là “của hiếm làng âm nhạc Việt Nam”.

Hôm 8/3 là live show thứ 5 của chương trình này với chủ đề world music - một thể loại âm nhạc hiện đại có sự pha trộn giữa nhạc điện tử và âm nhạc dân gian, thể hiện rõ đặc tính vùng miền qua các thanh âm được hòa trộn.

Tôi cứ chắc mẩm, và hy vọng “của hiếm” Sơn Tùng sẽ tạo ra khác biệt nào đó như việc đưa chèo lên sân khấu "The Remix" giống như nhạc sĩ Quốc Trung từng làm được với album "Lưu lạc", hay ca nương Kiều Anh trên sân khấu "Vietnam’s Got Talent".

Rút cuộc Sơn Tùng M-TP không xuất hiện. Anh bị viêm họng cấp phải nằm viện khiến nhiều người tiếc. Tôi cũng thế, bởi tôi luôn chờ xem “của hiếm” Sơn Tùng còn hiếm được đến đâu và hiếm được bao lâu?

2. Chiều 9/3 trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Indonesia. Trận đấu này có một điểm đáng chú ý đó là mỗi đội có một cầu thủ được xem như thần đồng. Phía đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là Evan Dimas. Còn phía đội chủ nhà là Công Phượng và cả hai từng đối mặt nhau khi khoác áo U19 quốc gia.

Nhưng cũng có một điểm chung mà cả hai cầu thủ này đang gặp phải song lại ít ai để ý tới. Đó là họ bắt đầu chững lại khi lên chơi ở cấp độ cao hơn. Nghĩa là thần đồng bắt đầu có dấu hiệu không lớn.

Trong các nghiên cứu về thần đồng, nhà tâm lý học Mỹ Michael O’Boyle đã chứng minh rằng não bộ thần đồng có nhiều điểm khác biệt so với trẻ bình thường. Đây là yếu tố bẩm sinh. Nhưng nó chỉ chiếm 50% giá trị thần đồng, 50% còn lại do môi trường giáo dục tạo nên.

Cũng bởi vậy, bóng đá Việt Nam từng có thần đồng Văn Quyến. Nhưng Văn Quyến đã không thể lớn vì bị tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh. Cuối cùng đến tuổi 30, Văn Quyến giải nghệ và bằng lòng với biệt danh “lão thần đồng”.

3. Bây giờ Công Phượng cũng vậy, chớ nên nhận cái danh thần đồng về mình, bởi môi trường bóng đá Việt chưa đủ sức nuôi dưỡng một thần đồng. Nó dễ biến một thần đồng thành một “thằng đần”!

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm