| Hotline: 0983.970.780

Than Quảng Ninh rối bời trước đại chiến

Thứ Năm 13/02/2014 , 10:46 (GMT+7)

Trước trận đấu quan trọng với đối thủ mạnh SHB Đà Nẵng tại Chi Lăng, nội tình đội bóng đất mỏ vẫn bất ổn.

Trước trận đấu quan trọng với đối thủ mạnh SHB Đà Nẵng tại Chi Lăng, nội tình đội bóng đất mỏ vẫn bất ổn do tranh cãi liên quan tới vấn đề thanh toán tiền nong cho các tân binh. Chuyện ì xèo tài chính của Than Quảng Ninh khiến VPF cũng phải lo lắng.

Sự vụ bắt đầu khi trước mùa giải này, Than Quảng Ninh tiến hành chiêu mộ một loạt cầu thủ mới và ký lại với các cầu thủ cũ để chuẩn bị cho việc thăng hạng V.League.

Theo phản ánh của nhiều cầu thủ, lãnh đạo Than Quảng Ninh ban đầu đưa ra hợp đồng có thời hạn dài (2 năm), và hứa hẹn sẽ chuyển tiền trước mùa giải mới. Tuy nhiên, khi V.League đã trôi qua được 4 vòng, các cầu thủ trên vẫn chưa nhận được tiền. Không những thế, Than Quảng Ninh còn thay đổi thời hạn hợp đồng (đi liền với đó là tiền “lót tay” sẽ bị giảm) từ 2 năm xuống 1 năm.

Một trường hợp điển hình là trung vệ Bật Hiếu của Thanh Hóa. Bật Hiếu cho biết ban đầu Than Quảng Ninh đồng ý ký hợp đồng 2 năm, “lót tay” 3 tỷ đồng. Tin lời lãnh đạo Than Quảng Ninh, Bật Hiếu đã vay tiền ngân hàng để trả đủ cho Thanh Hóa 2 tỷ. Nhưng khi vào giải, Than Quảng Ninh bất ngờ chuyển hợp đồng xuống 1 năm, lót tay 1 tỷ đồng. Việc thanh toán tiền không đúng thời hạn của Than Quảng Ninh khiến Bật Hiếu mỗi tháng tốn 20 triệu trả tiền lãi ngân hàng.


Bật Hiếu thiệt hại lớn nếu Than Quảng Ninh thất tín

Không chấp nhận bị “lỗ” nặng, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã phản ứng rất quyết liệt. Được biết, lãnh đạo Than Quảng Ninh đã có buổi làm việc với các cầu thủ trước chuyến hành quân vào Đà Nẵng chuẩn bị cho trận đấu với SHB Đà Nẵng.

Tại cuộc họp này, Than Quảng Ninh yêu cầu các cầu thủ chấp nhận cắt giảm thời hạn hợp đồng xuống còn 1 năm, “lót tay” 1/3. “Trong buổi làm việc với chúng tôi, họ không nhắc gì đến chuyện thanh toán tiền “lót tay” mà chỉ đòi chúng tôi hủy hợp đồng cũ để ký hợp đồng mới. Họ nói nếu người nào không chấp nhận thì sẽ bị thanh lý hợp đồng và không được đền bù đồng nào”, một cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết.

Được biết, thủ quân Vũ Minh Tuấn đã chấp nhận ký hợp đồng mới có thời hạn 1 năm, “lót tay” 600 triệu đồng. Trước đó, Minh Tuấn và Than Quảng Ninh đã nhất trí ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, lót tay 2,5 tỷ đồng.

Theo các cầu thủ Than Quảng Ninh thì khi ký hợp đồng, đội bóng không ký hai bản, một bản giao cho cầu thủ như bình thường mà giữ lại, không cho các cầu thủ xem. Một số cầu thủ vì vậy dù muốn thuê luật sư để khởi kiện nhưng không nắm cơ sở pháp lý trong tay.

“Chúng tôi tin lời lãnh đạo đội bóng nên mới rơi vào hoàn cảnh hiện nay. Mùa giải đã khởi tranh, giờ nếu kiện để tìm đội bóng mới thì chúng tôi cũng không có thời gian”, một cầu thủ than thở.

Một lãnh đạo Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) hôm qua cho biết, nếu cầu thủ Than Quảng Ninh có đề nghị, VPF sẽ làm việc với lãnh đạo đội bóng để nắm bắt tình hình, đảm bảo quyền lợi cho cầu thủ. “Chúng tôi cũng mong muốn lãnh đạo đội bóng giải quyết thấu tình đạt lý để đảm bảo cầu thủ yên tâm thi đấu. Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, đôi bên cần thông cảm và chia sẻ với nhau vì lợi ích chung. Nếu tranh cãi kéo dài thì không bên nào được lợi”, lãnh đạo VPF nói trên cho biết.

Đại diện Than Quảng Ninh khẳng định, do chưa nhận được tiền tài trợ nên chậm chuyển cho các cầu thủ. Đội bóng sẽ sớm thanh toán và giải quyết cho từng trường hợp. Những lùm xùm về tiền nong được dự báo sẽ khiến ảnh hưởng tới phong độ của Than Quảng Ninh ở mùa giải năm nay.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm