| Hotline: 0983.970.780

Thần tượng nghệ thuật điều chỉnh hành vi xã hội

Thứ Năm 06/05/2010 , 09:24 (GMT+7)

Với sự thể hiện của các nghệ sĩ Đức Thịnh, Huy Khánh, Bảo Châu, Chí Trung, Hải Đông… khiến “Hãy biết khi nào” không giáo huấn một cách khô cứng, mà mang dáng vẻ của một chương trình hài hước và sinh động.

Nghệ sĩ Chí Trung trong chương trình “Hãy biết khi nào”!

Từ lâu chúng ta đã quen với khái niệm: nghệ sĩ làm đẹp cho cuộc đời. Tuy nhiên, cái khái niệm ấy hầu như chỉ được hiểu nghiêng về phía những đóng góp nghệ thuật như tác phẩm, giọng hát, vai diễn… chứ ít khi được quan tâm đúng nghĩa một thần tượng của công chúng.

Đành rằng, lao động nghệ thuật rất cao quý, nhưng nếu rời khỏi những phút giây thăng hoa và những tràng pháo tay nồng nhiệt, nghệ sĩ chỉ biết dùng tên tuổi của mình như một sự hào nhoáng thì thật lãng phí. Yếu tố thần tượng mà khán giả dành cho nghệ sĩ cần phải được sử dụng cho những mục đích xã hội khác, mà cụ thể là góp phần điều chỉnh hành vi hướng thiện của cộng đồng!

Cuối năm 2007, khi Chính phủ ban hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đối với những người ngồi trên xe gắn máy, giới nghệ sĩ cũng đã có một đợt ra sức tuyên truyền rộng khắp. Thông qua Quỹ phòng chống thương vong châu Á, những gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu Mai Phương Thúy, diễn viên Thành Lộc, ca sĩ Hiền Thục, ca sĩ Lam Trường, ca sĩ Mỹ Linh… xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cùng chiếc mũ bảo hiểm đã có sự tác động không nhỏ đến ý thức tự bảo vệ của người dân trước những bất trắc có thể xảy ra khi đi lại trên đường.

Nhận thấy còn một nguy cơ nữa gây tai nạn giao thông là tình trạng say xỉn lúc lái xe, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Nhà máy bia Việt Nam thực hiện dự án truyền thông “Hãy biết khi nào” nhằm cung cấp những kiến thức và nâng cao trách nhiệm lái ô tô và xe máy một cách an toàn. “Hãy biết khi nào” bao gồm loạt chương trình truyền hình thực tế phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 15h45 thứ 7 hàng tuần, phát lại vào lúc 8h45 sáng Chủ Nhật ngày hôm sau trên kênh VTV1, với thông điệp chính mang tên “uống có kiểm soát”.

Với sự thể hiện của các nghệ sĩ Đức Thịnh, Huy Khánh, Bảo Châu, Chí Trung, Hải Đông… khiến “Hãy biết khi nào” không giáo huấn một cách khô cứng, mà mang dáng vẻ của một chương trình hài hước và sinh động.  Nghệ sỹ Đức Hải đảm nhận vai trò MC cho “Hãy biết khi nào” bộc bạch: “Tôi cảm thấy rất hứng khởi vì có dịp tiếp xúc với nhiều tình huống thực tế rất thú vị. Khi phỏng vấn trực tiếp những người đang có chút men ở quán xá, ai cũng đều rất cởi mở nên chúng tôi luôn có được những thông tin bất ngờ nhất. Đặc biệt hơn là, văn hóa uống có trách nhiệm trong nhóm đối tượng này đang dần được hình thành, đó là một điều đáng ghi nhận từ chương trình.”

Từ cuộc vận động “hãy đội mũ bảo hiểm” đến đợt tuyên truyền “uống có trách nhiệm”, vai trò của nghệ sĩ trong đời sống đã được nâng lên. Điều ấy giúp công chúng tin rằng, rời khỏi những hoạt động nghệ thuật, các nghệ sĩ không chỉ có tiệc tùng và son phấn mà họ cũng có tấm lòng và ứng xử đồng hành với sự tiến bộ từng ngày của đất nước hôm nay!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm