| Hotline: 0983.970.780

Thắng để dễ thở

Thứ Tư 08/10/2014 , 19:21 (GMT+7)

Chiều 9/10, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn ở giải U19 châu Á 2014 gặp đương kim vô địch U19 Hàn Quốc.

ĐỐI ĐẦU “BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG”

U19 Hàn Quốc giành sự tôn trọng tuyệt đối cho U19 Việt Nam dù họ đang là đương kim vô địch của giải đấu.

Trong cuộc họp báo sáng qua tại Myanmar, HLV trưởng Kim Sang-ho khẳng định, ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất mà ông có, trong đó đáng chú ý chính là “bộ tứ siêu đẳng” gồm 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

“U19 Việt Nam không phải là đối thủ dễ chơi, họ đã 2 lần đánh bại U19 Australia và gần đây còn chơi ngang ngửa với U19 Nhật Bản nên U19 Hàn Quốc sẽ phải dùng đội hình mạnh nhất ngay trong trận ra quân. Tôi sẽ tung cả 4 cầu thủ đang khoác áo các CLB châu Âu vào sân trong trận đấu này”, HLV Kim Sang-ho nói.

Bốn cầu thủ mà ông Kim nhắc tới chính là Lee Seung-woo, Paik Seung-ho (FC Barcelona - Tây Ban Nha), Kim Shin (Lyon - Pháp) và Kim Young-gyu (Almeria - Tây Ban Nha). Đây đều là những cầu thủ chơi tấn công nên chắc chắn hàng thủ của U19 Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách rất lớn.

12-27-44_img_8424
U19 Việt Nam tập ở Nay Pyi Taw (Ảnh: Hà Thành)

Trong 4 cầu thủ kể trên, Lee Seung-woo và Paik Seung-ho là những gương mặt được đánh giá cao nhất dù họ mới chỉ 16 tuổi. Tại VCK U16 châu Á diễn ra tại Thái Lan hồi tháng 9 vừa qua, bộ đôi này đã giúp U16 Hàn Quốc tiến một mạch tới trận chung kết và chỉ chịu thua U16 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0-1.

Lee Seung-woo và Paik Seung-ho không chỉ được đánh giá cao ở tại Hàn Quốc, châu Á mà ở cả “lò” La Masia. Trong đó, Paik Seung-ho được ví là “Messi xứ Hàn”.

12-27-44_img_8799
HLV Kim Sang-ho của U19 Hàn Quốc (Ảnh: Hà Thành)

Tại giải đấu lần này, U19 Hàn Quốc được bố trí ở cùng khách sạn với U19 Việt Nam. Theo quan sát, các cầu thủ U19 Hàn Quốc có thể hình vượt trội so với U19 Việt Nam. Người cao nhất của đội bạn là thủ môn Song Young-min (cao 1,92 m), còn “bộ tứ siêu đẳng” của Hàn Quốc đều cao trên 1,72 m.

Số cầu thủ còn lại của U19 Hàn Quốc phần lớn đang thi đấu cho các đội bóng của các trường đại học như: Dongeui, Incheon, Hongin, Kwangdong, Dongguk…

Tuy nhiên, chúng ta không thể coi nhẹ những sinh viên đá bóng này bởi ở Hàn Quốc, bên cạnh Liên đoàn Bóng đá quốc gia, họ còn có Liên đoàn Bóng đá các trường đại học Hàn Quốc với hơn 20 năm phát triển và đã đóng góp cho bóng xứ Hàn rất nhiều tài năng, điển hình nhất là danh thủ Park Ji Sung.

VẮNG ĐÔNG TRIỀU

Trong buổi tập chiều 7/9, thầy Giôm chia đội hình U19 Việt Nam ra làm hai để đấu tập chiến thuật.

“Quân đỏ” được xem là đội hình chính của U19 Việt Nam trong trận ra quân, gồm: thủ thành Văn Trường, bộ đôi trung vệ là Tiến Dũng - Xuân Hưng, cặp hậu vệ biên là Văn Sơn - Hồng Duy, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Xuân Trường - Tuấn Anh, cặp tiền vệ biên là Quang Hải - Văn Long và bộ đôi chơi trên hàng công là Công Phượng - Văn Toàn.

12-27-44_dong-trieu
Đông Triều tập riêng (Ảnh: Hà Thành)

Trong đội hình kể trên thì Lục Xuân Hưng là lựa chọn thay thế cho Trần Hữu Đông Triều - cầu thủ đã không kịp bình phục chấn thương. Còn lại đều là những cầu thủ tốt nhất của thầy Giôm hiện tại.

Trước giờ đấu, thầy Giôm khẳng định, ông và các học trò đã sẵn sàng cho trận ra quân. Theo thuyền trưởng người Pháp thì Hàn Quốc sẽ là một thử thách rất lớn với các học trò của ông nhưng toàn đội quyết tâm giành kết quả tốt nhất để không tự làm khó mình ở một bảng đấu được xem là tử thần.

(Nay Pyi Taw, Myanmar)

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất