| Hotline: 0983.970.780

Thanh Bùi: "Không dừng lại ước mơ quốc tế"

Thứ Sáu 28/06/2013 , 09:57 (GMT+7)

Việt Nam không chỉ là sự vẫy gọi một cách tự nhiên, mà còn là môi trường giúp Thanh Bùi có thể bay nhảy để được là mình nhất...

Không phải đến thời điểm cách đây 4 năm Thanh Bùi mới khao khát trở lại quê hương, điều đó đã nung nấu trong anh từ rất lâu và chỉ đợi cơ hội thành hiện thực.

Việt Nam không chỉ là sự vẫy gọi một cách tự nhiên, mà còn là môi trường giúp Thanh Bùi có thể bay nhảy để được là mình nhất, vì vậy, bất chấp những thành công trong vai trò một nghệ sĩ quốc tế, anh vẫn trở về.

Cuối năm 2008, lần đầu tiên, một thanh niên người Việt định cư ở Úc lọt vào Top 8 cuộc thi "Australian Idol" trên truyền hình xứ sở chuột túi Kangaroo. Hình ảnh chàng ca sĩ bên cây đàn piano biểu diễn xuất thần trong bản cover “The winner takes it all” (Người chiến thắng có tất cả) của ban nhạc huyền thoại ABBA, màn trình diễn ấn tượng tới mức khiến giám khảo, khán giả đứng lên vỗ tay và hàng ngàn trái tim người hâm mộ Việt Nam xúc động lẫn tự hào.

Không sở hữu ngoại hình sáng giá cũng chẳng xuất hiện thường xuyên trên báo đài, cái tên Thanh Bùi đến với khán giả bằng chính tài năng và sự cá tính trong âm nhạc.

Nắm trong tay hơn 600 sáng tác, dù ở cương vị ca sĩ hay nhạc sĩ thì Thanh Bùi cũng đều khiến người ta khâm phục bởi tài năng xuất sắc. Không chỉ Việt Nam mà khán giả ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Châu Á cũng biết đến tên tuổi và tài năng của Thanh Bùi. Thậm chí, nhiều ngôi sao hàng đầu còn ngỏ ý muốn thể hiện các ca khúc do anh sáng tác.

Nếu nói đến các ca khúc mà Thanh Bùi sáng tác nhiều người sẽ “choáng” khi nó gắn với các tên tuổi số một châu Á. Đối với fan nhạc Hàn Quốc nói chung thì ca khúc “Picture of you” (Bức hình của em) là bài hát đã khá quen thuộc và được nhiều người yêu mến.

Lấy bối cảnh chính là bãi biển Thái Bình Dương, video clip “Picture of you” thể hiện những hình ảnh đẹp tuyệt vời của buổi hoàng hôn rực rỡ trên quần đảo thiên đường Saipan, ca khúc quá nổi tiếng đó, là một sáng tác của Thanh Bùi.

Lại thêm một "đứa con" tinh thần của Thanh Bùi chinh phục khán giả Nhật đó là “Hello” (Xin chào). Nằm trong album thứ 5 mang tên “No more pain” (Không còn đớn đau) của nhóm nhạc nổi tiếng KAT-TUN. KAT-TUN là nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản và trên cả thế giới.

“Hello” đem đến không khí vui tươi, rộn ràng với sự lặp đi lặp lại của từ “Hello” và tiếng vỗ tay rất đặc trưng. Ca khúc này cùng album “No more pain” được cho ra mắt vào năm 2010.

Ngay khi phát hành, album đã nắm giữ ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc của Nhật với 154.096 bản được bán ra. Chỉ 2 sản phẩm đó có thể chứng minh Thanh Bùi là nghệ sĩ quốc tế khá có tiếng tại châu Á, chứ không phải chỉ là “hạng xoàng” khi về Việt Nam.

Thanh Bùi bảo rằng sau gần 3 năm ở Việt Nam, trải qua nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, công việc lẫn gia đình đã cho anh nhiều trải nghiệm, âm nhạc cũng vì thế mà tìm được nhiều cái mới, lạ, riêng hơn.

“Trước đây tôi mơ hồ về sự tồn tại của mình trong thị trường âm nhạc Việt nhưng bây giờ tôi đã biết mình là ai, tôi can đảm hơn và thành thật với mọi thứ nên cảm xúc trong âm nhạc cũng thành thật hơn. Tôi đang cố gắng học tiếng Việt, nói tiếng Việt, hát tiếng Việt, sáng tác bằng tiếng Việt và làm được nhiều điều có ích hơn cho nền âm nhạc Việt”, Thanh Bùi chia sẻ.

Vốn là người thầy tâm huyết với các dự án giáo dục ngay khi còn ở Úc (mở 2 cơ sở dạy nhạc), Thanh Bùi trở về Việt Nam vẫn tiếp tục nung nấu thực hiện tâm huyết đó với thế hệ trẻ Việt bằng việc sáng lập ra trường đào tạo và phát triển tài năng âm nhạc mang tên “Soul Music Academy”.

Dĩ nhiên “được truyền lại ngọn lửa đam mê âm nhạc cho thế hệ tương lai và để âm nhạc góp phần mang lại những ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của mọi người” là điều mà anh mơ ước.

Tham gia chương trình "Giọng hát Việt nhí" trong vai trò huấn luyện viên, anh nghĩ sẽ có điều kiện tiếp xúc với các tài năng thật sự có ước mơ, hoài bão và dám thực hiện niềm đam mê âm nhạc của mình, anh cho biết “sẽ tuyển chọn đào tạo một nhóm khoảng 10 em trở thành ca sĩ chuyên nghiệp để sau này có cơ hội mang giọng hát của các em ra thế giới”.

Nếu cặp đôi Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang nhận được sự tin tưởng khá cao từ khán giả về góc độ chuyên môn, Hiền Thục với tính cách và bản năng mềm mỏng vốn có chiếm được sự đồng thuận gần như tuyệt đối cho một sân chơi vốn cần rất nhiều sự dung hòa như "Giọng hát Việt nhí" thì Thanh Bùi là dấu chấm hỏi cho chiếc ghế nóng đầy quyền lực.

Câu hỏi đầu tiên đặt ra cho Thanh Bùi không phải là trình độ chuyên môn, bởi giọng hát gốc Á đầu tiên lọt vào top 8 "Australian Idol" này được đào tạo bài bản từ năm lên 10, mà chính là khả năng truyền đạt tiếng Việt cho các thí sinh nhí.

Có thể với âm nhạc quốc tế, Thanh Bùi am hiểu và gần như không khó khăn để thể hiện và cảm nhận thì với âm nhạc trong nước, dù là đang hòa nhập và tìm hiểu, thì Thanh Bùi vẫn cần rất nhiều thời gian để thẩm thấu. Mặt khác, âm nhạc dành cho thiếu nhi ngoài các sáng tác đã cũ thì không có nhiều thêm các tác phẩm mới phù hợp cho lứa tuổi này. 

Một nhân vật chuyên môn đồng hành cùng "Giọng hát Việt nhí" nhận xét: “Tôi đang thật sự rất muốn biết anh Thanh Bùi sẽ xử lí và có những hướng đi nào phù hợp đối với các chiến binh nhí của đội anh.

Những người trưởng thành hay thậm chí là bậc cha mẹ chưa chắc đã thuộc lòng và hát được các ca khúc dành cho con em họ, huống hồ là một ca sĩ trưởng thành trong môi trường quốc tế như Thanh Bùi lại có thể hướng dẫn một cách thuần thục, đúng tinh thần cho các bé?”.

Cùng với chuyên môn và những tiềm năng bắt đầu được tiết lộ, vũ khí lớn nhất của Thanh Bùi chính là sự chân thành và “sống thật” với bản chất ngay trên chiếc ghế xoay quyền lực.

Không bàn cãi nhiều về tiềm năng và trình độ của chàng cử nhân Thương mại điện toán của trường Đại học Swinburne, Melbourne, Thanh Bùi thuyết phục không chỉ các thí sinh mà rất đông khán giả bởi sự dí dỏm đáng yêu và thành thật, không khác nhiều với hình ảnh ngoài đời thật của anh.

Thanh Bùi, sinh năm 1983, tên đầy đủ là Bùi Vũ Thanh, anh là một ca sĩ người Úc gốc Việt, thuộc dòng nhạc trẻ, nhạc hải ngoại. Ngoài ra anh cũng tham gia viết nhạc.

Anh nổi lên và được rất nhiều người biết đến khi là người Việt (thuộc cộng đồng thiểu số tại Úc) lọt vào top 8 của cuộc thi Thần tượng âm nhạc Úc (Australian Idol) vào năm 2008.

 Ngoài ra, anh còn là hiệu trưởng của Học viện Âm nhạc mang tên Soul Academy tại TP Hồ Chí Minh, đào tạo các bộ môn: thanh nhạc (vocal), piano, guitar, violin, trống (drums), nhảy (dance); sản xuất âm nhạc, chương trình phát triển tài năng và hãng thu âm.

Hiện tại, Thanh Bùi là 1 trong 4 huấn luyện viên của cuộc thi “The Voice Kids" (Giọng hát Việt nhí); chương trình được phát vào tối thứ 7 hằng tuần trên VTV3.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất