| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: 6.889 phương tiện nghề cá đã vào bến neo đậu

Thứ Năm 14/09/2017 , 19:35 (GMT+7)

Theo báo cáo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 7.409 phương tiện nghề cá với 27.190 lao động, tính đến 14h45 ngày 14/9 đã có 6.889 phương tiện/24.589 lao động đã vào neo đậu tại các bến trên địa bàn.

18-28-48_1
18-28-48_2
Người dân khẩn trương ứng phó với cơn bão số 10

Hiện còn 359 phương tiện/2.556 lao động đang hoạt động trên biển (từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có 199 phương tiện/1.663 lao động; Thanh Hoá có 99 phương tiện/442 lao động; Nghệ An đến Quảng Bình có 61 phương tiện/451 lao động). Tất cả các phương tiện trên đều đảm bảo thông tin liên lạc bình thường.

Vụ hè thu toàn tỉnh triển khai gieo trồng 128.259 ha lúa, hiện diện tích lúa chín là 75.000 - 80.000 ha, tính đến hết ngày 14/9 các địa phương đã tiến hành thu hoạch được trên 35.000 ha. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo thu hoạch ngay các trà lúa đã chin, đồng thời không gieo trồng vụ đông trong thời điểm này.

18-28-48_3
Tính đến 14h15 ngày 14/9 đã có 6.889 phương tiện nghề cáo vào neo đậu an toàn tại các bến trên địa bàn
18-28-48_4
Đến hết ngày 14/9, các địa phương đã thu hoạch được trên 35.000 ha lúa Hè Thu
18-28-48_5
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức di dời lồng bè nuôi trồng thuỷ sản đến nơi an toàn

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất