| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Bắt 2 giáo viên bị tình nghi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư 29/10/2014 , 19:10 (GMT+7)

Dư luận cho rằng hai người này bị bắt là do có liên quan tới việc nhận tiền chạy việc làm cho các sinh viên mới ra trường, đến khi không lo được việc cũng không còn tiền để trả lại nên mới  bị “tố” như thế này.

Mới đây Công an TP Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó khoa Giáo dục thể chất (trường ĐH Hồng Đức) và bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên dạy môn Sinh của trường THPT chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa để điều tra vì liên quan tới việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo xác nhận của ông Thiều Minh Tú, Trưởng phòng tổ chức cán bộ (ĐH Hồng Đức), thời gian qua ông Dũng có vay mượn tiền bạc để lo việc gia đình nhưng không có khả năng trả, sau đó ông Dũng bị một người gửi đơn tố cáo vì cho rằng họ bị lừa đảo.

Đối với trường hợp bà Lan, ông Lê Văn Vinh, Phó hiệu trưởng trường Chuyên Lam Sơn cho hay, trước khi bị bắt, đã rất nhiều lần bà Lan bị con nợ đến tìm đến đòi, sự việc này nhà trường cũng biết thông qua dư luận.

Hiện bà Lan đã bị đình chỉ công tác không cấp lương.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông Dũng, bà Lan bị bắt là do có liên quan tới việc nhận tiền chạy việc làm cho các sinh viên mới ra trường, đến khi không lo được việc cũng không còn tiền để trả lại nên mới  bị “tố” như thế này.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất