| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa bắt giữ lô đồ chơi bạo lực Trung Quốc

Chủ Nhật 07/09/2014 , 09:34 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa lại vừa phát hiện, bắt giữ thêm một số lượng lớn đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc, nhập lậu đang được bày bán trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Cụ thể, chiều 6/9, Đội quản lý thị trường số 9 (Chi cục QLTT Thanh Hóa) phối hợp lực lượng Công an kinh tế tiến hành kiểm tra các mặt hàng hóa bày bán dịp Trung Thu thì phát hiện một số lượng lớn đồ chơi bạo lực, nhập lậu đang được cất giữ, bày bán tại cửa hàng bà Lê Thị Linh, đường Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, cửa hàng này có đến 982 đồ chơi trái phép, trong đó: 48 khẩu súng bắn đạn nhựa loại to; 18 khẩu súng bắn đạn nhựa loại nhỏ; 416 súng bắn nước các loại; 500 kiếm nhựa. Các loại đồ chơi bạo lực trên đều không có giấy tờ hợp lệ và thuộc danh mục hàng cấm.

Trước đó, sáng 5/9 các chiến sĩ Phòng CSGT (CA tỉnh Thanh Hóa) cũng đã bắt giữ một xe tải vận chuyển nhiều loại hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc, nhập lậu như: mì chính, thuốc lá, bánh kẹo, đồ ăn nhanh, đồ chơi trẻ em…

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất