Ngày 19/5/2004, Cty TNHH Mạnh Hùng (địa chỉ tại 25 Dốc Ga, TP Thanh Hoá) được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận cho thuê hơn 17.000 m2 đất tại xã Quảng Thịnh (Quảng Xương) để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh chế tạo thùng xe ôtô vận tải, chế tạo máy nông nghiệp... Khu đất của DN trước nguy cơ bị thu hồi
Sau khi phải điều chỉnh địa điểm do liên quan đến nút giao thông đường tránh TP Thanh Hoá, dự án đã được phê duyệt mặt bằng lần 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, GĐ Cty TNHH Mạnh Hùng cho biết: Đây là dự án được đầu tư máy móc, thiết bị chế tạo khuôn mẫu và gia công cơ khí, công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, khi đi vào hoạt động sẽ phục vụ thiết bị cũng như nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi Sơn.
Sau thời gian bị kéo dài vì lý do khách quan, từ quý III/2009, Cty có tờ trình xin nâng cấp, mở rộng dự án và tăng vốn đầu tư gấp gần 20 lần. Thế nhưng, thay vì phải hướng dẫn cho doanh nghiệp được thuê đất và xây dựng dự án, từ ngày 7/10/2009, Sở Xây dựng liên tiếp ra nhiều công văn, phớt lờ hàng chục văn bản, thủ tục theo quy định của pháp luật mà chủ đầu tư đã hoàn thành để từ chối hồ sơ xây dựng. Vì thế UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra văn bản số 334 ngày 21/1/2010 chấm dứt hiệu lực mặt bằng quy hoạch và dừng chấp thuận địa điểm cho thuê đất đối với dự án.
Ông Lê Chương Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá cho rằng, do Cty Mạnh Hùng chưa hoàn thành hồ sơ dự án, chậm 2 năm so với mặt bằng được duyệt và quá thời hạn 120 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm phải hoàn thành mọi thủ tục để được thuê đất… Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, việc chậm trễ là do khách quan như lạm phát, suy giảm kinh tế chung trong năm 2008, 2009 và do phải chờ đợi Bộ GTVT phê duyệt nút giao thông liên quan đến địa điểm dự án, khó khăn trong giải phóng mặt bằng.
“Cùng với những thủ tục pháp lý đã hoàn thành trước 9/12/2009, chúng tôi đã hoàn thành tiếp các thủ tục có liên quan nhưng bị Sở Xây dựng bỏ qua, không đề cập trong các công văn báo cáo tỉnh, như thủ tục về phòng cháy chữa cháy, giấy xác nhận môi trường và hoàn thành đền bù GPMB cho gần 40 hộ dân với số tiền gần 2 tỷ đồng, hỗ trợ chính quyền xã 170 triệu đồng...", ông Hùng bức xúc.