| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Có thể vẫn còn dư chấn động đất

Thứ Năm 23/09/2010 , 09:12 (GMT+7)

Theo tiến sỹ Nguyễn Tử Sơn, Phòng quan sát động đất, nhiều khả năng còn có các dư chấn nữa xảy ra ở khu vực này nhưng cấp độ sẽ giảm dần.

Khu vực huyện Quan Sơn
Theo tiến sỹ Nguyễn Tử Sơn, Phòng quan sát động đất, thuộc Viện Vật lý Địa cầu-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sau trận động đất mạnh khoảng 4,5 độ Richter ngày 19/9 và dư chấn mạnh khoảng 3 độ Richter xảy ra tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhiều khả năng còn có các dư chấn nữa xảy ra ở khu vực này nhưng cấp độ sẽ giảm dần.

Các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu cho biết huyện Quan Sơn nằm trong khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra động đất ở Việt Nam.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất xảy ra đầu tiên vào ngày 19/9 có cường độ mạnh nhất, sau đó dư chấn có thể kéo dài từ 1-2 tuần nhưng cường độ nhẹ dần.

Do vậy, các nhà khoa học cho rằng sau dư chấn xảy ra ngày 22/9 còn có khả năng xảy ra dư chấn nhưng không còn nguy hiểm cho người dân trong khu vực.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.