| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Đã tiêu hủy gần 10 ngàn con gia cầm

Thứ Ba 14/02/2012 , 10:33 (GMT+7)

Thêm một ổ dịch CGC vừa mới được phát hiện tại trang trại nhà ông Lê Thế Xô - thôn Kim Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia. Được biết, trang trại của nhà ông Xô có 2.800 con gia cầm gồm ngan, gà, vịt.

Từ ngày 8/2, đàn vịt của trang trại này có biểu hiện ốm, bỏ ăn và chết lần lượt. Sau đó một ngày, số gà, vịt, ngan của trang trại cứ thế chết dần. Ông Xô đã báo với chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp đã xác nhận số vật nuôi này bị nhiễm CGC. Chính quyền huyện Tĩnh Gia đã cho tiêu hủy hết 2.800 con gia cầm hiện có của trang trại ông Xô. Cùng với đó là phun thuốc và tiêu độc khử trùng toàn bộ vùng dịch và các thôn lân cận.

Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã có 4 huyện có dịch CGC gồm Triệu Sơn, Nông Cống, Bỉm Sơn và Tĩnh Gia. Chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp đã phối hợp cùng gia đình có vật nuôi bị nhiễm bệnh tiến hành tiêu hủy gần 10.000 con gia cầm. Ông Nguyễn Đình Xứng - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa cho hay: “Hai năm nay, gia cầm các tỉnh miền Bắc không được tiêm phòng CGC, trong khi đó mầm bệnh có ở khắp mọi nơi nên gặp thời tiết thuận lợi là nó phát triển thôi”.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.