| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hoá: Đình công lớn ở KCN Lễ Môn

Thứ Tư 06/01/2010 , 15:41 (GMT+7)

“Đến hẹn lại lên” cứ gần vào dịp Tết Nguyên đán là xảy ra đình công ở Khu công nghiệp Lễ Môn- xứ Thanh.

“Đến hẹn lại lên” cứ gần vào dịp Tết Nguyên đán là xảy ra đình công ở Khu công nghiệp Lễ Môn- xứ Thanh. Còn nhớ, những ngày áp Tết Kỷ Sửu đã có hàng ngàn công nhân của Cty TNHH Giày SunJade Việt Nam đình công. Vụ đình công này không chỉ gây thiệt hại cho Cty, người lao động mà còn mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Năm nay cũng vậy chỉ còn hơn 1 tháng nữa thì đến tết, thì trong 3 ngày từ 3- 5/1/2010, lại có trên 2.000 công nhân của Cty TNHH Sakurai Việt Nam (Cty Sakurai) đóng tại KCN Lễ Môn ngừng việc. Lý do là do vào ngày thứ 4 (6/1/2010), Cty Sakurai bị cắt điện nên Cty yêu cầu công nhân đi làm bù cho ngày thứ 4. Ban đầu phía Cty cho rằng ngày chủ nhật làm bù cho ngày thứ 4 nên không được tính lương nên dẫn đến sự bức xúc cho toàn thể công nhân vì họ cho rằng nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc vì những nguyên nhân bất khả kháng thì tiền lương do 2 bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Thêm vào đó, về phía người lao động đã yêu cầu Cty phải có trách nhiệm và trả lời các đề nghị gồm: Cty phải giảm giờ làm tăng ca, tăng đơn giá. Nếu tăng ca từ 3-4 giờ trong một ngày thì Cty phải tăng thêm tiền phụ cấp cho công nhân. Ngày chủ nhật, nghỉ lễ người lao động đi làm được hưởng tiền công với mức thu nhập bằng 200% ngày thường. Lương cơ bản cần điều chỉnh vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Cty Sakurai phải thực hiện chế độ thai sản đối với phụ nữ khi sinh nở….

Theo phản ánh của công nhân thì hiện giới chủ mới đáp ứng đề nghị đối với bộ phận sản xuất hưởng lương theo thời gian mà chưa thực hiện yêu cầu đối với bộ phận sản xuất ăn theo sản phẩm. Lý do khác, người lao động vẫn khăng khăng đòi ngoài khoản thưởng trong 4 ngày lễ (tết dương lịch, 1/5, 2/9, tết âm lịch), Cty Sakurai phải trích thưởng cho công nhân tháng lương thứ 13 trong năm.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm