| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa không chủ quan, lơ là

Chủ Nhật 10/11/2013 , 20:15 (GMT+7)

Siêu bão Haiyan đã thẳng hướng ra các tỉnh Bắc bộ. Thanh Hóa chỉ ảnh hưởng nhẹ, tuy nhiên tỉnh không chủ quan lơ là, đề phòng mưa lớn, đặc biệt là vấn đề an toàn hồ đập.

Sau nhiều lần thay đổi hướng đi, siêu bão Haiyan đã thẳng hướng ra các tỉnh Bắc bộ. Thanh Hóa chỉ ảnh hưởng nhẹ, tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Cao Đức Phát vừa từ miền Trung ra đã kịp thời chỉ đạo chính quyền và nhân dân nơi đây, không được chủ quan lơ là, đề phòng mưa lớn, đặc biệt là vấn đề an toàn hồ đập.


Một số hồ đập lớn ở Thanh Hóa xả lũ để đảm bảo an toàn.

Hồ bị vỡ do bão số 10 được gia cố bằng đắp đất kiên cố.

Không chủ quan

Chiều 10/11, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dẫn đầu trở ra từ miền Trung đã đến Thanh Hóa chỉ đạo công tác phòng chống bão Haiyan.

Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Phó Thủ tướng: Sáng 10/11, dự báo bão đổ bộ trực tiếp vào Thanh Hóa nên UBND tỉnh đã chỉ đạo 6 huyện ven biển gồm Nga Sơn, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn phải sơ tán hơn 40 nghìn người đến nơi an toàn trước 18h cùng ngày. Ngay sau đó mọi hoạt động phòng chống bão như giằng néo nhà cửa, tàu thuyền, vận chuyển đồ đạc, dự trữ lương thực… được chính quyền và người dân tập trung thực hiện quyết liệt. Đến 15h30 chiều 10/11, công tác di dời dân ở một số huyện thực hiện được khoảng 40 - 50%.

Tuy nhiên, đến 16h thông tin cơn bão đổi hướng ra Bắc nên tỉnh chỉ đạo dừng di dời dân ven biển. Riêng các huyện miền núi đã và đang sơ tán dân tại 81 xã với 4.492 hộ/19.504 người ra khỏi các vùng đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống tới nơi an toàn.


Người dân Ngư Lộc chằng chống cẩn thận trước khi bão vào.

Người già, trẻ nhỏ ở xã Ngư Lộc được sơ tán kịp thời đến trường học.

Sau khi nắm thông tin từ UBND tỉnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao quá trình phòng chống bão của Thanh Hóa, đặc biệt là công tác lãnh đạo chỉ đạo từ tỉnh đến thôn, xóm rất kịp thời. Người dân trong diện di dời chấp hành nghiêm túc.

“Bão hiện vẫn chưa qua Thanh Hóa. Vì thế địa phương cần phải tiếp tục cảnh giác, không chủ quan lơ là, thường xuyên kiểm tra công tác di dời dân bởi đâu đó vẫn có những người né tránh việc sơ tán và sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Qua đợt di dân này cũng xem đây là một đợt tập duyệt để đánh giá sự nhanh nhạy, kịp thời trong việc di dân của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc: Dù bão không đổ bộ vào Ngư Lộc nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng túc trực 24/24h. Thông báo người dân đề phòng triều cường, nước biển dâng và hoàn lưu bão gây mưa sẽ có nguy cơ gây ngập úng cục bộ.

Đối với các hồ đập, đê điều, tôi đánh giá cao giải pháp xả nước đề phòng mưa lũ của tỉnh. Thanh Hóa cần tiếp tục đề phòng mưa do hoàn lưu bão; đồng thời, cùng với Bộ NN-PTNT thống kê, đánh giá lại các hồ đập không an toàn để có phương án đầu tư kịp thời”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Hồ đập xả tràn đề phòng lũ

Rút kinh nghiệm từ việc vỡ hồ do lũ lụt hồi đầu tháng 10, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở NN-PTNT, Chi cục Thủy lợi và các Cty thủy nông chủ động xả nước các hồ đập lớn trước khi bão Haiyan đổ bộ nhằm đảm bảo an toàn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Hiện nay bão đang di chuyển ra Bắc nên Bộ đang tập trung chỉ đạo các tỉnh, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình tiếp tục di dời dân. Đến chiều 10/11, cả nước đã sơ tán 730/800 nghìn người (kế hoạch di dời) từ Nam ra Bắc. Đối với Thanh Hóa, công tác phòng chống bão được triển khai kịp thời, nay bão không đổ bộ trực tiếp vào địa phương nhưng với số người đã sơ tán tỉnh cần tiếp tục duy trì chờ khi bão tan hoàn toàn mới cho bà con trở về, đề phòng mưa lũ sau bão.

Ông Đinh Quang Dương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa nói: “Sau khi xảy ra sự cố một số đập đất vừa và nhỏ ở huyện Tĩnh Gia bị vỡ do mưa lũ hồi đầu tháng 10, chúng tôi đã chủ động hơn trong công tác đảm bảo an toàn cho hồ đập khi bão lũ xảy ra. Cụ thể, ngay khi nhận được thông tin siêu bão Haiyan ảnh hưởng trực tiếp đến Thanh Hóa, UBND huyện và các Cty thủy nông đã vận hành xả lũ 2 hồ chứa nước lớn là Sông Mực (huyện Như Thanh) và Yên Mỹ (huyện Nông Cống) từ ngày 8/11. Hiện hồ Yên Mỹ đã xả đến mức an toàn, còn hồ Sông Mực tạm dừng xả vào chiều tối ngày 10/11. Đối với 92/610 hồ không đảm bảo an toàn, các Cty thủy nông và huyện, xã đã chuẩn bị vật tư, phương tiện để khi xảy ra mưa lớn kịp thời mở rộng tràn, chống tràn qua đập đất”.

Còn ông Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện Tĩnh Gia cho biết: Hiện các hồ đập bị vỡ, về cơ bản huyện đã cho đắp đất kiên cố. Trong trường hợp hoàn lưu bão số 14 gây mưa lớn địa phương sẽ có phương án di dân kịp thời.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm