| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Kiểm tra vụ chủ tịch xã bút phê sơ yếu lý lịch

Thứ Ba 22/08/2017 , 07:01 (GMT+7)

Trước đó ngày 2/8/2017, anh Đỗ Văn Hà (19 tuổi) đến UBND xã Yên Thịnh xin dấu xác nhận vào bản sơ yếu lý lịch để nhập học...

11-25-04_1
Lời nhận xét nhạy cảm của vị Chủ tịch xã Yên Thịnh trong hồ sơ

Ngày 19/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bà Lê Thị Thìn có văn bản chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Định và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh về việc cán bộ xã Yên Thịnh (Yên Định) phê trái luật vào sơ yếu lý lịch học sinh. Yêu cầu báo cáo chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/9/2017.

Trước đó ngày 2/8/2017, anh Đỗ Văn Hà (19 tuổi) đến UBND xã Yên Thịnh xin dấu xác nhận vào bản sơ yếu lý lịch để nhập học. Chủ tịch Thiều Quang Huê đã “bút phê” với nội dung sau: “UBND xã Yên Thịnh xác nhận anh Đỗ Văn Hà có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Bản thân và gia đình chưa thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương”.

Do không để ý đến dòng nhận xét của vị Chủ tịch xã, nam sinh đã gửi bản sơ yếu lý lịch kèm hồ sơ ra trường nhập học. Tuy nhiên, nhà trường đã tiến hành trả lại hồ sơ ngay sau đó.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất