| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 70 năm lần đầu Bác Hồ về thăm tỉnh Thanh Hóa (20/2/1947-20/2/2017)

Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu!

Thứ Hai 20/02/2017 , 08:01 (GMT+7)

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, mảnh đất Thanh Hóa hào hùng thời kỳ nào cũng sản sinh ra những người con ưu tú, trung kiên mãi lưu danh sử sách.

Với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy những tiềm năng to lớn của mảnh đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.
 

Khắc cốt, ghi tâm

Bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, dù bận bịu trăm công ngàn việc, Bác Hồ vẫn dành cho Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa những tình cảm đặc biệt.

08-35-37_nh-1
Bác Hồ bắt nhịp “Bài ca kết đoàn” ngày 12/12/1961 (Ảnh tư liệu)
 

Ngày 20/2/1947, Bác chính thức về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên. Sáng hôm đó, Bác trò chuyện với hơn 40 cán bộ chủ chốt của tỉnh tại núi Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Buổi chiều, Bác gặp gỡ các đại biểu nhân sĩ, tri thức, phú hào tại Trại Phủ Hùng, lúc này Bác nói về kháng chiến, kiến quốc. Trước khi ra về, Người nhắn gửi:

“Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu. Một tỉnh kiểu mẫu, một nước kiểu mẫu, thì thế giới biết nước ta là một nước đáng được độc lập, thống nhất dân tộc tự do, kháng chiến thắng lợi.

Tôi kêu gọi đồng bào trong tỉnh xắn tay áo làm đi, lần sau về đây, tôi sẽ thấy mỗi người là một người kiểu mẫu”.

Khắc cốt, ghi tâm lời dạy của Người, Đảng bộ chính quyền và toàn thể nhân dân Thanh Hóa đã chung sức đồng lòng, vừa kiên cường, anh dũng trong chiến đấu, vừa tập trung hoàn thiện, xây dựng hậu phương vững mạnh.

Triệu người một ý chí, một quyết tâm đã tạo nên sức mạnh to lớn, góp dấu ấn đậm nét trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong 2 năm 1954 - 1955,  Thanh Hóa đã dồn toàn lực lao động sản xuất, tạo ra của cải phục vụ chiến trường, 18.890 thanh niên  nhập ngũ, 3.400 tấn lương thực thực phẩm, đạn dược được vận chuyển ra mặt trận. Hơn 120.000 người tham gia vận chuyển hàng hóa lên chiến trường Điện Biên, trong đó có 11.000 dân công gánh bộ.

Mười năm sau, ngày 13/6/1957, Thanh Hóa lại vinh dự được đón Bác về thăm. Lần trở lại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đỗi vui mừng, Người khen ngợi và ghi nhận những đóng góp, hi sinh của toàn thể nhân dân Thanh Hóa trong vai trò “hậu phương lớn”. Bác khẳng định: “Bây giờ người Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Năm 1960, phát biểu tại Đại hội Đại biểu công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhấn mạnh vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong phong trào thi đua yêu nước: “Thi đua tốt là phải làm nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Bốn chữ ấy phải đi liền với nhau. Nhanh, nhiều nhưng không tốt, không rẻ là không được”. Theo Bác, thi đua tốt sẽ xóa tan mọi khó khăn, đẩy lùi mọi âm mưu, xiềng xích của địch để đi đến thắng lợi sau cùng.

Lần thứ tư và cũng là dịp cuối cùng Bác về thăm Thanh Hóa là năm 1961. Ngày 11/12, Bác đến thăm và hỏi chuyện tập thể cán bộ, xã viên và nhân dân tại HTX cơ khí Thành Công - lá cờ đầu của ngành tiểu, thủ công nghiệp toàn miền Bắc. Bác hết lời khen ngợi thành tích của HTX và nhắc Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh phải học tập, nhân rộng mô hình “Thành công”, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua rộng khắp.

Sau đó một ngày (12/12), tại buổi lễ mít tinh, Bác Hồ trìu mến giơ tay bắt nhịp “Bài ca kết đoàn” cho 3 vạn đồng bào, cán bộ, và lực lượng vũ trang…

Bốn lần đón Bác về thăm là vinh dự to lớn cho con người và mảnh đất xứ Thanh hào hùng. Sau 70 năm, tư tưởng, đạo đức và tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới vẫn là ngọn đuốc soi sáng, là niềm tin bất diệt cho toàn thể nhân dân Thanh Hóa trong công cuộc đổi mới và hội nhập.
 

Lá cờ đầu khu vực Bắc Trung Bộ

Trong cuốn sách “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác”, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh có viết: “Lời dạy của Bác trong ngày đầu vào thăm “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” luôn được Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa lấy làm phương châm hành động, mục tiêu phấn đấu trong suốt 70 năm qua”.

08-35-37_nh-2
Ngày 12/12/1961 tại Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với anh chị em văn phòng, các nhà báo và các cháu thiếu niên, nhi đồng (Ảnh tư liệu)

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, bằng đường lối phát triển đúng đắn và nỗ lực phấn đấu không ngừng, đến nay Thanh Hóa đã có những bước tiến thần tốc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, sớm vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn mạnh của khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Tiếp nối kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị (Khoá XI), ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, tiếp tục “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hướng trọng tâm vào việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu; huyện, thị, thành phố kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; phấn đấu sớm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu.

Để đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  vào nề nếp, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa định hướng, tập trung triển khai có hiệu quả những nội dung sau: Cấp uỷ, tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban ngành phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền sâu rộng về nội dung cốt lõi, cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.