| Hotline: 0983.970.780

Thành lập đội phản ứng nhanh bảo vệ voi rừng

Thứ Hai 04/04/2011 , 09:21 (GMT+7)

Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, hiện xung đột giữa voi và người đang ngày càng diễn biến phức tạp, do môi trường sinh cảnh sống của voi ngày càng thu hẹp, tác động mạnh đến nguồn thức ăn cũng như điều kiện sống của voi.

Trong khi đó, công tác bảo tồn voi chưa được chú trọng đúng mức, khiến tổng đàn voi quý hiếm của cả nước suy giảm nhanh, hiện chỉ còn khoảng 80 con, giảm gần một nửa so với cách đây 5 năm.

Do vậy, Đội phản ứng nhanh bảo vệ voi và giảm thiểu xung đột giữa voi và người đã vừa được thành lập. Nhiệm vụ của Đội phản ứng nhanh sẽ trực 24/24, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến người dân các địa phương; theo dõi tình hình hoạt động, quy luật di chuyển để tìm thức ăn cho voi; thông báo kịp thời cho người dân biết để phòng tránh, xua đuổi voi…

* Theo thống kê, từ ngày 19-25/3, trên địa bàn xã Phú Lý đã xảy ra 15 vụ voi rừng kéo ra nhà dân gây hại. Voi xuất hiện theo đàn khoảng 7 con/lần. Đàn voi đã phá nát nhiều diện tích xoài, điều, mía, mì của dân.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất