Sau nhiều năm nghiên cứu, xây dựng, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (trực thuộc Bộ Y tế) chính thức ra mắt chiều ngày 29/6 do PGS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức làm Giám đốc và được đặt tại Bệnh viện Việt Đức.
Sẽ có nhiều ca ghép tạng như thế này thực hiện tại BV Việt Đức
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có chức năng tổ chức thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước. Đây là hoạt động có lợi ích thiết thực, to lớn cho người được ghép nói riêng và cũng tạo điều kiện cho người hiến mô tạng cũng có cơ hội mang lại hạnh phúc cuộc sống cho những người khác sau khi chết như một hành động mang đầy tính nhân văn. Đặc biệt, sự ra đời của Trung tâm sẽ là niềm hy vọng cho khoảng 6.000 người người bị suy thận mạn, trên 1.500 người có chỉ định ghép gan và trên 5.000 người đang chờ được ghép giác mạc…
Bộ Y tế cũng đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người để phối hợp với Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cùng triển khai hoạt động hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo đúng quy định của pháp luật, góp phần kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở Việt Nam trong thời gian tới.