| Hotline: 0983.970.780

Thành lập Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Thứ Hai 06/06/2011 , 09:46 (GMT+7)

Cuối tuần qua, tại Bắc Giang, Trường Cao đẳng Nông – Lâm Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang theo Quyết định số 133/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/01/2011 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nông – Lâm Bắc Giang.

Tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Học nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng, kỹ thuật viên trung học và công nhân nghề về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đáp ứng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang có quy mô đạo tạo gần 2.000 học sinh, sinh viên trên 9 ngành nghề đào tạo.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất