Về xóm Giếng, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn, Hòa Bình) hỏi thăm nhà ông Vũ Tuấn Khích ai cũng biết bởi ông không chỉ là một nhà giáo (đã nghỉ hưu) mà còn đi tiên phong đưa cây trồng, vật nuôi mới vào SX.
Năm 2009, với mảnh đất rộng 3.500 m2 ông mạnh dạn đi đầu đưa giống cây thanh long ruột đỏ vào trồng, đến giờ có 350 gốc đang vào mùa đơm hoa, kết trái. Theo ông, trồng thanh long quan trọng nhất là việc lựa chọn trụ, có thể dùng các loại trụ bằng xi măng dài 2,3-2,5 m và phải đầu tư hệ thống phun nước tưới.
“Cây thanh long ruột đỏ chăm sóc không cầu kỳ mà còn rất đơn giản. Khi cây ra hoa, nuôi trái cần chú ý bón hàm lượng lân và kali cao; kích thích cho cây ra cành mới cần bón đạm cao. Ngoài ra, cần dùng phân bón lá kích thích cây mau ra hoa, tăng độ bóng vỏ trái, độ cứng tai và kích cỡ trái, ngưng bón trước khi thu hoạch 2 tuần. Đặc biệt cây ít bị sâu bệnh, nếu có thì cũng chỉ những bệnh thông thường như nấm, thối lá, sản phẩm làm ra dễ tiêu thụ”, ông Khích nói.
Hiện tại, thương lái đến thu mua tận vườn, mỗi kg thanh long ruột đỏ có giá từ 20.000-25.000 đ/kg. Tuy nhiên năm nay là năm thứ 2 vườn thanh long cho quả nhưng quả vẫn nhỏ, mẫu mã chưa đẹp lên ông bán rẻ. Còn thực tế tham khảo ngoài thị trường giá bán cao gấp nhiều lần như thế. Mới thu được một lứa được trên 2 tạ quả, ông dự kiến hết vụ cũng phải được trên 5 tạ quả. Cây thanh long ruột đỏ thường cho thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 10 và thu rải rác. Từ năm thứ 4 trở đi, năng suất trung bình đạt 20-25 tấn/ha.
Ông Khích chia sẻ: “So với quả thanh long ruột trắng thì quả thanh long ruột đỏ ăn có vị ngọt dịu, thơm và có màu sắc hấp dẫn, có hàm lượng dinh dưỡng cao... được thị trường rất ưa chuộng". Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của ông Vũ Tuấn Khích mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao nên được Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình chọn làm điểm hội thảo để bà con nông dân đến tham quan học hỏi kinh nghiệm.