| Hotline: 0983.970.780

Thanh niên chết cháy lơ lửng trên cột điện

Thứ Tư 18/01/2012 , 09:16 (GMT+7)

Người dân xã Đắk R'tih (Tuy Đức, Đắk Nông) hốt hoảng khi phát hiện thi thể nạn nhân bị giật cháy đen, treo lơ lửng trên cột điện hạ thế.

Ảnh minh họa
Người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể nạn nhân bị điện giật cháy đen, treo lơ lửng trên cột điện hạ thế ở xã Đắk R'tih (Tuy Đức, Đắk Nông).

Ngày 17/1, ông Nguyễn Thành Tuân, Chủ tịch UBND xã Đắk R'tih (Tuy Đức, Đắk Nông) cho biết, tại trung tâm xã đã phát hiện một thi thể nạn nhân bị điện giật chết cháy đen, treo lơ lửng trên cột điện hạ thế.

Nạn nhân là Đỗ Xuân Dũng (30 tuổi, ở Định Quán, Đồng Nai), tạm trú tại Bon Ja Lú, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức.

Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, đây là một vụ trộm cắp dây điện. Tại hiện trường phát hiện tang vật là chiếc kìm và 3 sợi dây điện đã bị cắt. Nạn nhân định cắt dây thứ 4 thì bị điện giật.

Cơ quan chức năng huyện Tuy Đức đang điều tra làm rõ, xử lý vụ việc.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.