| Hotline: 0983.970.780

Thanh niên gốc Việt nghi là thành viên Al-Qaeda bị dẫn độ sang Mỹ

Thứ Tư 04/03/2015 , 10:44 (GMT+7)

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao đã xác nhận rằng Minh Quang Pham không có quốc tịch Việt Nam.

Ngày 3/3, giới chức Mỹ cho biết một người gốc Việt Nam đã được dẫn độ từ Anh sang Mỹ sau khi bị cáo buộc đi tới Yemen để trải qua khóa huấn luyện ở một doanh trại của Al-Qaeda.

Tuyên bố của Thẩm phán Liên bang Preet Bharara cho biết Minh Quang Pham, 32 tuổi, sẽ ra hầu tòa tại New York vào ngày 5/3 để đối mặt với những cáo buộc hỗ trợ và nhận sự đào tạo từ tổ chức Al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP).

Theo ông Bharara, Pham đã "lén lút" từ Anh tới Yemen vào cuối năm 2010 và được các đặc vụ Al-Qaeda huấn luyện trong vòng 6 tháng ở quốc gia Tây Nam Á này.

Thẩm phán cho hay: "Trong vòng nửa năm ở Yemen, Pham được cho là đã thề phát động thánh chiến... và cung cấp sự hỗ trợ vật chất cho các thành viên cấp cao của AQAP, gần như luôn luôn mang súng Kalashnikov".

Trong khi đó, quan chức Cục Điều tra Liên bang (FBI) Andrew McCabe nói rằng Pham đã được "huấn luyện kiểu quân sự và sở hữu những vũ khí để tiến hành tội ác bạo lực" nhân danh Al-Qaeda.

Được biết, Pham bị bắt giữ tại sân bay Heathrow ở London ngay khi từ Yemen trở về Anh hồi tháng 7/2011. Nếu bị kết tội, Pham có thể phải nhận mức án tù chung thân.

Trong diễn biến liên quan, theo Diễn đàn châu Á Thái Bình Dương (ADP Forum), Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao đã xác nhận với trang web này rằng Minh Quang Pham không có quốc tịch Việt Nam.

Theo ADP Forum, người này rời Việt Nam từ khi còn nhỏ và cha mẹ anh ta cũng chưa từng mang hộ chiếu Việt.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất