| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Thanh Hóa có chủ tịch mới

Thứ Ba 23/01/2018 , 15:02 (GMT+7)

Ông Lê Anh Xuân, nguyên Bí thư huyện ủy Thọ Xuân đã trở thành tân Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa nhiệm kì 2016 – 2020.

 Ông Lê Anh Xuân (trái) chính thức trở thành Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Ảnh: BTH)

Sau kì họp thứ 5 (họp bất thường), HĐND TP. Thanh Hóa đã tiến hành bầu ông Lê Anh Xuân, nguyên Bí thư huyện ủy Thọ Xuân vào chức danh Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kì 2016 – 2021.

Tại cuộc họp, với kết quả bỏ phiếu 41/41 (đạt 100%), ông Lê Anh Xuân, Phó bí thư thành ủy TP. Thanh Hóa đã chính thức trở thành tân Chủ tịch UBND Thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Anh Xuân cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố. Trên cương vị mới, với trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trước Đảng bộ và nhân dân TP Thanh Hóa, ông Lê Anh Xuân nguyện tận tâm, tận lực trong công việc, cố gắng sâu sát tình hình cơ sở, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Sẽ hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của TP Thanh Hóa, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.  

Trước đó, vào ngày 15/1, Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố quyết định chỉ định ông Lê Anh Xuân thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân (Thanh Hóa) để tham gia Ban chấp hành, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa nhằm giới thiệu nhân sự cho HĐND TP.Thanh Hóa bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Anh Xuân (SN 1973), quê ở xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Trước khi trở thành Chủ tịch TP, ông Xuân từng đảm nhiệm các vị trí Phó CVP Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư, Bí thư huyện ủy Thọ Xuân. 

Trước ông Xuân, người giữ vị trí Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa là ông Đào Trọng Quy, hiện đang đảm nhiệm chức danh Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa. 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.