| Hotline: 0983.970.780

Thanh tra Bộ NN- PTNT đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ Ba 23/11/2010 , 10:17 (GMT+7)

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ NN-PTNT đã kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Thanh tra VN và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần đã tới dự.

Tại lễ kỷ niệm, Chánh Thanh tra Bộ NN-PTNT Phạm Văn Hiền đã ôn lại chặng đường vẻ vang 65 năm qua của ngành Thanh tra VN. Theo ông Hiền, ở từng giai đoạn lịch sử, Thanh tra VN có những tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Từ sự trưởng thành đó, Thanh tra Bộ NN-PTNT qua các thời kỳ cũng phát triển không ngừng, đạt nhiều thành tích, được lãnh đạo Bộ đánh giá là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đánh giá cao những thành tích mà Thanh tra Bộ NN-PTNT đạt được trong chặng đường 65 năm qua, đồng thời chúc mừng Thanh tra Bộ được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thứ trưởng lưu ý, nhiệm vụ trong những năm tới của Thanh tra Bộ là rất nặng nề, cần xây dựng đội ngũ thanh tra có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các nhiệm vụ được giao…

Theo Thanh tra Bộ NN-PTNT, trong những năm tới, ngành sẽ tiếp tục tập trung thanh tra quản lý tài chính, sử dụng đất đai, chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện tốt đề án tiếp dân, xử lý nghiêm sai phạm không để khiếu kiện kéo dài, phát hiện kịp thời tham nhũng…

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.