| Hotline: 0983.970.780

Thay máy mới cho ngư dân thắng kiện vụ tàu 67

Thứ Năm 02/11/2017 , 09:35 (GMT+7)

Chiều 1/11, trước sự chứng kiến của đại diện địa phương, Tổng Công ty bảo hiểm BIDV cùng các bên liên quan đã mở niêm phong buồng máy tàu cá của ngư dân Trần Văn Liên để tiến hành thay máy.

18-51-21_nh_1
Các bên đang tiến hành niêm phong buồng máy của ngư dân Liên để thay máy mới.

Trước đó, sáng 27/10 tại hội trường UBND xã Bình Minh, đã diễn ra cuộc họp gồm 7 bên: Sở NN-PTNT Quảng Nam, Phòng NN-PTNT H.Thăng Bình, UBND xã Bình Minh, Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam, Công ty CP Bảo Duy và ngư dân Trần Văn Liên (51 tuổi, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất với phương án công ty Bảo Duy mua máy mới tại công ty Tân Trung Thịnh, để thay vào tàu cá QNa 9467 theo nguyện vọng của ông Liên và bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, công ty Bảo Duy lắp đặt máy và sửa chữa các hạng mục hư hỏng trên tàu trong quá trình nằm bờ do ông Liên giám sát, đảm bảo tàu đủ điều kiện bàn giao và đi vào khai thác trước 31/12/2017.

18-51-21_nh_2
Toàn bộ máy chính của tàu cá ông Liên nằm bờ hơn 2 năm nay.

Ông Ngô Tấn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam cho hay, sự cố máy chính trên tàu cá QNa 94679 vẫn chờ phán quyết của tòa phúc thẩm, trong thời gian này, Bảo Duy chịu trách nhiệm mua máy tại Công ty Tân Trung Thịnh theo yêu cầu của ông Liên để thay máy mới, đảm bảo các điều kiện theo quy định, hoàn thiện tàu để khai thác, bàn giao trước 31/12/2017 và được cơ quan đăng kiểm đồng ý nghiệm thu.

Cũng trong ngày 31/10, TAND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản kết luận thỏa thuận giữa ông Liên và Bảo Duy trong thời gian chuẩn bị xử phúc thẩm nhằm khắc phục khó khăn cho ông Liên, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nên không ảnh hưởng đến việc xem xét trách nhiệm bồi thường các bên sẽ được đưa ra ở phiên phúc thẩm. Do đó, TAND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất thay máy mới cho tàu cá ông Liên.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam), đã tuyên Bảo Duy phải bồi thường 2,8 tỉ đồng cho ông Liên.  Do công ty đã tự ý thuê người chạy thử con tàu mà không có sự giám sát của công ty Liên Á.

18-51-21_nh_3
Đến 31/12, tàu hoàn thành thay máy mới để có thể ra khơi.

 

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm