| Hotline: 0983.970.780

Thầy mới gây nghi ngại

Chủ Nhật 11/05/2014 , 21:08 (GMT+7)

HLV Toshiya Miura không gây được ấn tượng mạnh ở góc độ chuyên môn, dù đến từ một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á. VFF thừa nhận, việc chọn ông Miura một phần vì vấn đề tài chính.

Trao đổi với báo chí trong lễ ra mắt tân HLV trưởng hôm 10/5, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phần nào thừa nhận điều này khi cho biết, các ứng viên khác có hồ sơ “hoành tráng” hơn đều đưa ra mức lương rất cao.

Một ví dụ là cựu trung vệ tuyển Pháp Marcel Desailly. Lương cho Desailly vào khoảng 50.000 - 60.000 USD/tháng. Một người khác cũng đến từ Nhật Bản là cựu HLV trưởng nước này, ông Okada. Ông Okada cũng yêu cầu khoản lương khá cao mà theo Chủ tịch Lê Hùng Dũng, vượt quá khả năng chi trả của VFF.

Trong khi đó, HLV Miura chỉ yêu cầu mức lương vừa phải, theo nhiều nguồn tin là không quá 15.000 USD/tháng, chưa kể các khoản “mềm” khác. Trong số này, được biết Tổng cục TDTT sẽ chịu 10.000 USD theo diện dành cho chuyên gia nước ngoài. Phần còn lại VFF đã vận động được tài trợ.

Cũng do lương thấp, bản lý lịch lại không thật sự ấn tượng nên nhiều ý kiến hiện lo ngại về trình độ chuyên môn của HLV Miura. Trong sự nghiệp 11 năm cầm quân, ông Miura chưa từng dẫn dắt ĐTQG nào và cũng không ở lại 1 CLB nào quá 2 năm. Bản thành tích của nhà cầm quân người Nhật Bản khá nghèo nàn, ngoài kinh nghiệm 400 trận thi đấu tại J-League.

Về điểm này, Chủ tịch Lê Hùng Dũng nói: “Khi HLV Calisto đến Việt Nam thì cũng chưa có tiếng tăm nào. Chúng tôi chọn HLV không dựa vào thành tích trong hồ sơ mà ngay từ ban đầu đã xác định sẽ dựa vào cả nền bóng đá Nhật Bản.

Được biết, HLV Miura từng có ý định mang cộng sự Nhật Bản tới Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán với VFF, ông Miura đã chấp nhận làm việc với các trợ lý là HLV người Việt Nam.

LĐBĐ Nhật Bản đã giới thiệu HLV Miura nên chúng tôi rất tin tưởng. Nếu từ nay đến năm 2016, tôi không bị cách chức thì sẽ thực hiện hợp đồng với HLV Miura tới hết thời gian, không kể thành tích trước mắt như thế nào”.

Cũng theo ông Lê Hùng Dũng, một lý do khác để VFF chọn HLV Miura là các HLV Nhật Bản nổi tiếng về tính kỷ luật. “Anh Lê Huỳnh Đức (HLV CLB SHB Đà Nẵng) vừa rồi có nói rằng, Việt Nam dù có HLV giỏi thì cũng không thành công được nếu các cầu thủ thiếu nhiệt huyết, không vì màu cờ sắc áo quốc gia. Tôi rất đồng tình với quan điểm này.

HLV dù giỏi mấy nhưng cầu thủ không cố gắng thì cũng không thành công được. Cầu thủ Việt nhiều người vừa qua tham gia cá độ, vi phạm kỷ luật… nên việc chọn HLV Miura tôi cho rằng sẽ có tác dụng tốt để siết lại kỷ luật", ông Dũng nói.

Trái với sự dè dặt của VFF, HLV Miura trong khi đó tuyên bố, rất muốn cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở AFF cup 2014, giải đấu diễn ra vào cuối năm nay.

“Tôi luôn luôn hướng tới chiến thắng đối với các đội bóng mình dẫn dắt. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về bóng đá Việt Nam nhưng đã xem một số trận đấu của ĐTQG các bạn. Bóng đá Việt Nam rất có tiềm năng để phát triển và tôi tin mình đủ khả năng để làm việc tốt”, ông Miura cho biết.

HLV Miura cũng không tỏ ra phật ý trước những nghi ngờ về chuyên môn nhằm vào mình. Ông nói: “Tại Nhật Bản có không quá 10 HLV có kinh nghiệm hơn 400 trận đấu tại J-League. Tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Theo tôi, chúng ta nên chờ đợi để xem tôi có làm được việc hay không”.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm