| Hotline: 0983.970.780

Thầy ngoại cho ĐTVN?

Thứ Năm 26/12/2013 , 09:57 (GMT+7)

VFF không loại trừ khả năng sẽ thuê HLV ngoại để dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam thay cho HLV Hoàng Văn Phúc, người sẽ chính thức rút lui vào tháng 3/2014.

LĐBĐVN (VFF) không loại trừ khả năng sẽ thuê HLV ngoại để dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam thay cho HLV Hoàng Văn Phúc, người sẽ chính thức rút lui vào tháng 3/2014.

Chỉ vài ngày sau thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc đã đề đạt nguyện vọng xin từ chức lên lãnh đạo VFF. Tuy nhiên, do lo ngại các HLV nội khác “nhìn vào”, VFF đã quyết định chưa chấp thuận thông qua nguyện vọng của ông Phúc.

Về việc này, quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vừa qua đã cho biết: “Chúng tôi không muốn tạo nên tiền lệ là đội tuyển cứ thua lại cách chức trưởng đoàn hay sa thải HLV trưởng. Làm như vậy thì còn ai dám “chơi” với mình. Thời điểm này cũng đã cận ngày cuối năm, nếu tìm người khác thay anh Phúc sẽ rất phức tạp và tốn kém. BCH VFF vì vậy quyết định để anh Phúc tiếp tục dẫn dắt ĐTQG ở trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 3 tới. Đến lúc đó nếu anh Phúc vẫn giữ nguyên ý định rút lui, chúng tôi sẽ cân nhắc”.


ĐTVN cần vị thuyền trưởng mới

“Cân nhắc” của VFF ở đây là gì? Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung, phương án sử dụng HLV nội vẫn được VFF tính tới. “Chúng tôi sẽ làm việc với các CLB để khi cần có thể điều HLV lên đội tuyển. VFF cũng sẽ xây dựng tuyến các HLV cho từng ĐTQG để khi cần là có người ngay. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi VFF và các CLB phải có sự thống nhất. Trong trường hợp không thể khác, chúng tôi sẽ tính phương án thuê HLV ngoại”, ông Trung cho biết.

Trên thực tế, theo tìm hiểu của Báo NNVN thì phương án sử dụng HLV ngoại hiện đang được VFF “thích” hơn. Lý do bởi lãnh đạo VFF đánh giá, HLV nội chưa đủ tầm để tạo nên sự thay đổi về chất của các ĐTQG. Trước khi ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc, VFF từng tính thuê HLV ngoại, và chỉ tạm dừng việc này vì không được sự chấp thuận của cấp trên.

Trong số những HLV nội từng được VFF mời trước ông Phúc, gồm Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) hay Nguyễn Văn Sỹ (Ninh Bình)… thì không người nào ưng thuận. Tới thời điểm hiện tại, cũng ít có khả năng những người trên thay đổi quan điểm, muốn ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTQG.

Thông tin VFF cho biết, quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng, người hiện đang là ứng viên số 1 cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII, cũng là người nghiêng về phương án sử dụng HLV ngoại. Ông Dũng là người trực tiếp đứng ra ký hợp đồng với HLV H.Calisto nhưng ở buổi ra mắt của HLV Hoàng Văn Phúc, ông Dũng không tham dự. Quan điểm của ông Dũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến chủ trương chung của VFF đối với vấn đề này.

Được biết, lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng thể hiện quan điểm ủng hộ các quyết định của VFF liên quan đến vấn đề tuyển chọn HLV. “Về chủ trương, lãnh đạo ngành vẫn thiên về phương án sử dụng HLV nội như hiện nay. Thực ra các HLV ngoại dẫn dắt U23 Việt Nam vừa qua cũng không phải là thật sự thành công. Nên việc chọn phương án nào cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Trong trường hợp VFF không thể tìm được HLV nội đủ năng lực cần thiết thì chúng tôi cũng ủng hộ lựa chọn HLV ngoại”, một lãnh đạo Tổng cục TDTT hôm qua cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục TDTT nói trên, dù sử dụng HLV nội hay HLV ngoại thì VFF sắp tới buộc phải có chiến lược phát triển lâu dài đối với các ĐTQG. “VFF cần thay đổi cách làm bóng đá “ngắt ngọn” như hiện nay để tập trung vào xây dựng nền tảng thật vững chắc. Chúng tôi có thể chấp nhận giai đoạn đầu đầu tư không có thành tích để hướng tới phát triển trong tương lai”, vị này khẳng định.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm