Khi bà Trần Ngọc Anh, Trưởng khoa Nội tiết tiêu hóa - Tiết niệu cùng các cán bộ dưới quyền bị lật tẩy việc dùng thẻ Bảo hiểm y tế của người thân, để lập hồ sơ bệnh án giả mạo, rút ruột nhiều loại thuốc đặc trị, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, đã nhanh chóng cho phép bà này tạm nghỉ công tác quản lý và chuyên môn để giải quyết… việc riêng, nhằm “cắt đứt” sự chú ý của dư luận.
Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên |
Trở lại sự việc vào hồi 20 giờ, ngày 7/9/2016, Phòng Giám định Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra 69 bệnh án điều trị theo thẻ Bảo hiểm y tế, tại Khoa Nội tiết tiêu hóa - Tiết niệu, đã phát hiện vắng mặt 21 bệnh nhân. Lý do được điều dưỡng viên cho biết là các bệnh nhân có nhà gần viện, nên xin về ngủ tại nhà.
Nghi vấn có việc lập hồ sơ bệnh án giả, để chiếm đoạt các loại thuốc đặc trị quý hiếm, cán bộ của Phòng Giám định BHXH tỉnh Thái Nguyên đã hỏi trực tiếp tất cả những người đang điều trị, cả những người chăm sóc bệnh nhân tại các phòng có bệnh nhân vắng mặt, thì họ đều khẳng định “không có ai tên như vậy điều trị cùng phòng”?
Cuối cùng, mọi việc được làm rõ và biên bản sự việc được lập, có sự xác nhận của cả bệnh nhân và người nhà một số bệnh nhân có mặt. Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 1135/BHXH-GĐBHYT, ngày 10/10/2016, đề nghị Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên giải thích sự việc trên. Có lẽ sợ việc “dứt dây sẽ động cả rừng”, ngày 10/10/2016, bệnh viện này vội vã ban hành Quyết định 1008/QĐ-BV về việc tạm nghỉ công tác quản lý đối với bà Trần Ngọc Anh - Bác sĩ chuyên khoa 2, Trưởng khoa Nội tiết tiêu hóa - Tiết niệu.
Quyết định tạm nghỉ công tác theo đề nghị của bà Trần Ngọc Anh |
Thế nhưng, quyết định của Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên, do TS Nguyễn Công Hoàng - Phó Giám đốc ký có một điều lạ ở chỗ: Bà Anh được cho tạm nghỉ là căn cứ theo đơn đề nghị của cá nhân, hoàn toàn không phải bà Trần Ngọc Anh có vi phạm, trong khi lẽ ra bà Anh phải đi làm để phục vụ công tác thanh, kiểm tra. Phải chăng, việc lập hồ sơ giả để lấy thuốc đặc trị của Bệnh viện đã được Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên bỏ quên?
Đáng nói hơn sau thời gian tạm nghỉ, bà Trần Ngọc Anh đã trở lại khoa làm việc bình thường. Tuy nhiên, để “vui lòng cấp dưới, vừa lòng cấp trên”, Ban Giám đốc bệnh viện đã khôn khéo lấp liếm sai phạm của bà Anh, bằng cách chưa vội bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa.
Thế nhưng, cách bao che sai phạm đối với bà này đã lộ rõ, khi Ban Giám đốc không có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng độc lập thanh, kiểm tra tổng thể quy trình quản lý, cấp phát thuốc tại Khoa Nội tiết tiêu hóa - Tiết niệu từ ngày bà Anh làm Trưởng khoa, cũng không có kiến nghị chuyển hồ sơ vụ ăn cắp thuốc đặc trị sang cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, nhằm làm rõ vi phạm của bà Anh cùng các đồng phạm. Chính vì vậy, những người vi phạm cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, như thách thức dư luận xã hội.
Thông báo phê bình đối với bà Trần Ngọc Anh |
Khi mọi thành viên lãng quên và nhằm khép lại một “năm cũ xui xẻo”, ngày 28/12/2016, ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên, đã đặt bút ký Thông báo số 1139/TB-BV, về việc xử lý cán bộ đối với bà Trần Ngọc Anh. Trong nội dung thông báo cũng chỉ vỏn vẹn mấy dòng, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là câu: “Phê bình nghiêm khắc bà Trần Ngọc Anh, Trưởng khoa Nội tiết tiêu hóa - Tiết niệu… Yêu cầu bà Trần Ngọc Anh rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý nói chung và đối với sự việc đã xảy ra trong thời gian qua…".
Chính sự mập mờ, lấp liếm sai phạm của Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên đối với bà Trần Ngọc Anh, đã dẫn đến đơn thư tại bệnh viện tiếp tục được gửi đi nhiều nơi, họ còn “tố” thêm các việc làm vi phạm khác, đã xảy ra tại Khoa Nội tiết tiêu hóa - Tiết niệu, càng khiến dư luận tiếp tục thổi bùng, bôi nhọ bệnh viện.
Dư luận có quyền đặt câu hỏi nghi vấn: Vì sao Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên đã có hồ sơ ăn cắp quả tang thuốc chữa bệnh trong tay mà không thể xử lý nghiêm minh bà Anh, và nếu cứ tái điễn tình trạng này thì đến khi nào mới ngăn chặn được căn bệnh “lập hồ sơ bệnh án giả để ăn cắp thuốc chữa bệnh” tại đây? |