| Hotline: 0983.970.780

“Thế giới ngầm” buôn nội tạng người ở Trung Quốc

Thứ Năm 20/05/2010 , 19:19 (GMT+7)

Trung Quốc hiện đi đầu thế giới ở lĩnh vực phẫu thuật thay nội tạng.

Một thanh niên Trung Quốc khoe vết mổ, dấu tích của lần bán nội tạng.
Ngày 19/5, tòa án quận Hải Điến ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) xét xử một đối tượng bị cáo buộc là môi giới phi pháp buôn bán nội tạng con người.

Từ những lời khai và các bằng chứng đưa ra trước tòa, “thế giới ngầm” của hoạt động kinh doanh các bộ phận cơ thể “sống” này phần nào lộ sáng.

Đối tượng đưa ra xét xử vừa qua (tên tuổi không được tiết lộ công khai) bị khép tội môi giới bán một quả thận cho một bệnh nhân cần cấy ghép với giá 130.000 Nhân dân tệ, tương đương 19.000 USD. Anh ta cho biết bản thân mình từng là người đi bán nội tạng.

Tháng 6/2008, anh ta đã bán nửa lá gan với giá 40.000 Nhân dân tệ. Thanh niên mới 22 tuổi này thú nhận từ người đi bán trở thành môi giới buôn bán nội tạng cũng vì nghèo và đây là cách đem lại tiền bạc nhanh chóng.

Đây là vụ buôn bán nội tạng con người thứ hai bị đưa ra xét xử ở Bắc Kinh trong năm nay. Tháng trước, cũng tòa án quận Hải Điến đã thụ lý vụ 4 đối tượng môi giới bị cáo buộc đã lập ra những “trại nội tạng.” Chúng nhốt hàng trăm thanh niên bán nội tạng lấy tiền trong các căn phòng tù túng, chờ đợi thời điểm thận hoặc gan của mình bị lấy đi.

Vụ việc chỉ lộ ra khi một thanh niên 19 tuổi trong đội ngũ bán nội tạng đó vì không được trả tiền đã trình báo cảnh sát về loại hình kinh doanh kinh khủng này.

Theo người tố giác trên, những tay môi giới tìm kiếm người bán nội tạng trên khắp cả nước. Những người đồng ý bán sẽ bị “giam lỏng” trong khi chúng tìm người mua ở các thành phố lớn.

Đội ngũ môi giới này rất chuyên nghiệp và phân chia công việc rõ ràng. Một số chuyên tìm người mua, một số chuyên lo khâu thủ tục, bao gồm cả những giấy tờ giả chứng minh người mua và người bán là họ hàng.

Từ năm 2007, Trung Quốc cấm hiến tặng nội tạng giữa những người xa lạ nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán bất hợp pháp. Bắt đầu thực hiện các ca phẫu thuật thay nội tạng trong thập niên 60 của thế kỷ trước, giờ Trung Quốc đi đầu thế giới ở lĩnh vực này.

Mỗi năm có hơn 1,5 triệu bệnh nhân nằm trong danh sách chờ cấy ghép, thay nội tạng trong khi chỉ có khoảng 11.000 nội tạng hợp pháp. Mức cầu lớn đã khiến hoạt động kinh doanh trái phép nội tạng nở rộ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm