| Hotline: 0983.970.780

Thế giới ngầm trong nhà thổ ở Bangkok

Thứ Tư 29/03/2017 , 10:39 (GMT+7)

Bên trong thế giới ngầm của các nhà chứa ở Bangkok là nơi những người phụ nữ, gái làng chơi hay bảo kê lao vào “cuộc chiến” tàn bạo. Có thể thấy, đó là mặt trái của thủ đô Bangkok, nơi chính quyền cố gắng loại bỏ trong “vô vọng”.

Thái Lan là quốc gia có nền văn hóa Phật giáo với nhiều giá trị truyền thống, nhưng đây lại là một trong những nơi sở hữu ngành công nghiệp tình dục nổi tiếng nhất thế giới. Hàng năm, khách du lịch đổ xô tới các điểm vui chơi, massage nổi tiếng hay nhiều nhà thổ để tận hưởng mọi loại hình dịch vụ.

Một cô gái nhảy múa khá khiêu khích trong một quán bar dưới lòng đất.
Một cô gái nhảy múa khá khiêu khích trong một quán bar dưới lòng đất.
Hai cô gái bán dâm ăn mặc mỏng manh trong một quán bar ở Bangkok – một trong những nơi chính quyền địa phương đang muốn xóa bỏ.
Hai cô gái bán dâm ăn mặc mỏng manh trong một quán bar ở Bangkok – một trong những nơi chính quyền địa phương đang muốn xóa bỏ.

Từ nhiều năm nay, đền chùa và các bãi biển ở Thái Lan luôn được nước này nhắc tới trong các cẩm nang du lịch châu Á. Chính quyền nơi này mong muốn thay đổi cách nhìn của du khách và thu hút bằng bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2016, nữ Bộ trưởng du lịch đầu tiên của Thái Lan, bà Kobkarn Wattanavrangkul khẳng định, sẽ đóng cửa các nhà chứa và quán bar “đèn mờ” trên khắp cả nước. Bà Kobkarn nhấn mạnh, muốn du khách tới Thái Lan để chiêm ngưỡng và trải nghiệm văn hóa, thay vì bị thu hút bằng những khu đèn đỏ rực rỡ với gái mại dâm.

Một cô gái bán dâm đang chờ khách ở vỉa hè
Một cô gái bán dâm đang chờ khách ở vỉa hè

Tuy nhiên, việc xóa bỏ những khu phố đèn mờ không hề dễ dàng. Những người kinh doanh trong lĩnh vực này cho biết, mất đi nguồn thu nhập từ du lịch tình dục sẽ làm tổn thương nền kinh tế Thái Lan vốn đang vật lộn phục hồi sau các cuộc khủng hoảng chính trị nhiều năm qua. Các chuyên gia cũng khẳng định, xóa bỏ hoàn toàn mại dâm rất khó khăn. Các nhà chứa trở thành nguồn cung cấp tiền “cửa sau” khổng lồ cho quan chức và cảnh sát.

Một cô gái đang bò trên nền đất dơ bẩn trong một nhà chứa ở Bangkok
Một cô gái đang bò trên nền đất dơ bẩn trong một nhà chứa ở Bangkok

Dù mục tiêu của nữ Bộ trưởng du lịch nằm trong nỗ lực muốn đưa Thái Lan trở thành điểm đến sang trọng, thu hút du khách tiềm năng, nhưng các nhà hoạt động xã hội vẫn cho rằng, điều này “khó lòng thực hiện”. “Không thể phủ nhận ngành công nghiệp tình dục tạo ra nhiều lợi nhuận”, ông Panomporn Utaisri, giám đốc của NightLight, tổ chức phi lợi nhuận giúp phụ nữ từng bán dâm tìm cơ hội việc làm thay thế, cho biết.

Nữ bộ trưởng Du lịch Thái Lan muốn loại bỏ các khu nhà chứa, phố đèn đỏ, nhằm “thanh lọc” ngành công nghiệp không khói ở quốc gia này. Nhưng nhiều người cho rằng điều này rất khó khả thi.
Nữ bộ trưởng Du lịch Thái Lan muốn loại bỏ các khu nhà chứa, phố đèn đỏ, nhằm “thanh lọc” ngành công nghiệp không khói ở quốc gia này. Nhưng nhiều người cho rằng điều này rất khó khả thi.
Một số khu đèn đỏ nổi tiếng tại thủ đô Bangkok có thể kể tới Soi Cowboy, Patpong hay Nana Plaza.
Một số khu đèn đỏ nổi tiếng tại thủ đô Bangkok có thể kể tới Soi Cowboy, Patpong hay Nana Plaza.
Không thể phủ nhận ngành công nghiệp tình dục mang lại nhiều lợi nhuận cho kinh tế Thái Lan
Không thể phủ nhận ngành công nghiệp tình dục mang lại nhiều lợi nhuận cho kinh tế Thái Lan
Chính bởi vậy, việc xóa bỏ thế giới ngầm trong các nhà chứa tại Bangkok càng trở nên khó hơn bao giờ hết.
Chính bởi vậy, việc xóa bỏ thế giới ngầm trong các nhà chứa tại Bangkok càng trở nên khó hơn bao giờ hết.
Hàng năm, khách du lịch đổ xô tới các điểm vui chơi, massage nổi tiếng hay nhiều nhà thổ để tận hưởng mọi loại hình dịch vụ.

 

(Theo TS, DM, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.