| Hotline: 0983.970.780

Thế hệ trẻ hãy mạnh dạn khởi nghiệp nông nghiệp

Chủ Nhật 10/12/2017 , 20:11 (GMT+7)

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, chiều 10/12 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì Diễn đàn Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới.

 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tặng quà nông sản cho các đoàn viên, thanh niên tham dự Diễn đàn

Cùng tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám, nguyên Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên khắp cả nước.

Tại Diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên đến từ mọi miền Tổ quốc đã gửi hàng chục câu hỏi, kiến nghị, thắc mắc, tâm huyết của mình tới tư lệnh ngành NN-PTNT. Nội dung các câu hỏi tập trung vào các vấn đề, nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới, quy định về vay vốn phát triển kinh tế dựa vào tài sản trên đất nông nghiệp, vấn đề đầu ra và thị trường trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp chất lượng cao, vấn đề môi trường nông thôn…

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Chia sẻ trước hàng trăm các đoàn viên, thanh niên đầy sức trẻ và sự nhiệt huyết, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, ngành nông nghiệp Việt Nam tuy đã đạt được những thành tựu to lớn chưa từng có trong lịch sử, song lại đang đứng trước thời cơ, thách thức vô cùng to lớn khi nước ta đã thực sự hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới với hàng chục hiệp định thương mại tự do được ký kết, bên cạnh đó, Việt Nam cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường mong muốn, khích lệ các bạn đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp, chung tay xây dựng nông thôn mới, bởi không ai khác thế hệ trẻ hiện nay chính là mục tiêu cũng như là chủ thể của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới mà Đảng và Chính phủ đã và đang triển khai. Trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, Đảng và Nhà nước ta luôn coi xây dựng nông thôn mới luôn là chủ trương lớn, lâu dài, xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nên vai trò của thế hệ trẻ là vô cùng quan trọng.

Bộ trưởng tâm sự, ngày còn làm công tác Đoàn tại Huyện Đoàn Đan Phượng (Hà Nội), Bộ trưởng cũng từng khởi nghiệp với rất nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thành công có, thất bại có, nhưng Bộ trưởng rút ra bài học, nếu cố gắng, kiến trì, nỗ lực, quyết tâm, chắc chắn sẽ gặt hái thành quả.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Việt Nam hiện nay từ một nước thiếu ăn, nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu nông sản thuộc tốp đầu thế giới, với trên 10 mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD mỗi năm. Giá trị xuất khẩu nông sản năm 2016 đạt trên 32 tỷ USD và năm 2017 dự kiến đạt trên 36 tỷ USD, thặng dư thương mại trên 14 tỉ USD là tiền đề quan trọng cho quá trình tái cơ cấu ngành trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhìn nhận và chia sẻ thẳng thắn với các bạn trẻ những hạn chế, điểm yếu của nông nghiệp Việt Nam hiện nay, đó chính là năng suất lao động, hiệu quả lao động còn thấp so với khu vực và trên thế giới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nền sản xuất nông nghiệp của nước ta vẫn còn rất nhỏ lẻ, manh mún, quy mô nhỏ, vấn đề quản lí kiểm soát kỹ thuật cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm hiệu quả chưa cao.

Vì vậy, tại Diễn đàn, trước hàng trăm các bạn đoàn viên, thanh niên, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường khuyến khích các bạn hãy mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, bởi dư địa của nông nghiệp nước ta còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hàng hóa xuất khẩu.

“Việc đầu tư vào nông nghiệp có thể thành công, có thể chưa được như mong muốn, nhưng tôi tin tưởng, với trình độ, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm và hoài bão, khát vọng của tuổi Việt Nam hiện nay, chắc chắn tương lai sẽ có rất nhiều mô hình khởi nghiệp nông nghiệp thành công lớn. Thực tế đã chứng minh, ở thời điểm hiện tại cũng đã xuất hiện rất nhiều những bạn trẻ dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học, công nghệ thông tin vào nông nghiệp, đã và đang hặt hái thành công”, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Cũng tại Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thay mặt Bộ NN-PTNT tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặc biệt Bộ trưởng dành hàng trăm phần quà là chính các sản phẩm nông sản của những mô hình khởi nghiệp nông nghiệp của thanh niên trên cả nước tặng đại biểu tham dự. Bộ trưởng cũng khẳng định, sau buổi làm việc này, giữa Bộ NN-PTNT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ ký kết quy chế phối hợp về xây dựng nông thôn mới.

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm