Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: Châu Thành đang tập trung phát triển diện tích vườn cây đặc sản bưởi năm roi, cam sành ở các xã Phú Hữu, Đông Phước.
Người dân Hậu Giang có nhiều sáng tạo trong SXNN
Hiện tại, các quy trình trồng trái cây theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP được ứng dụng rộng khắp trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện còn quy hoạch 300 ha nuôi trồng thủy sản ở xã Đông Phước, Đông Phước A và phát triển cây màu ở xã Đông Thạnh, Phú An để cung ứng nguyên liệu cho các DN. Hiện tại, Châu Thành có 26 HTX, trong đó 25 HTXNN và một HTX phi nông nghiệp góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn của huyện.
Để nông nghiệp phát triển bền vững, huyện Châu Thành đầu tư hàng chục tỷ đồng quy hoạch đê bao khép kín bảo vệ diện tích hơn 7.000 ha cây ăn trái và đảm bảo nước tưới tiêu cho toàn bộ diện tích.
Nông nghiệp là một trong những thế mạnh đặc biệt của huyện Châu Thành. Ngoài cây lúa, Châu Thành nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản như: bưởi Phú Hữu, năm roi, ruột đỏ và sầu riêng... Sản lượng cây ăn trái hằng năm đạt bình quân gần 45.000 tấn.