| Hotline: 0983.970.780

Thêm đường dây cá độ nghìn tỷ bị bắt ở Sài Gòn

Thứ Sáu 18/07/2014 , 08:53 (GMT+7)

Có ít nhất 6 người đã bị bắt giữ vì tham gia đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup lên đến cả nghìn tỷ đồng thông qua trang mạng 166bet.net.

Chiều 17/7, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B - Bộ Công an phía Nam) cho biết đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C 50) khám xét nhiều địa điểm tại TP HCM, bắt 6 nghi can trong đường dây cá độ được cho là lên đến cả nghìn tỷ đồng. Nhiều người khác cũng bị triệu tập vì có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, tổ chức cờ bạc này được lập ở nước ngoài, kêu gọi mọi người sát phạt thông qua trang chuyên cá cược thể thao 166bet.net có máy chủ ở Philippines. Từ đây, những nghi can cầm đầu ở Việt Nam lôi kéo các con bạc chuyển tiền vào tài khoản bọn chúng để được cấp các tài khoản tương ứng trên trang này. Nếu người chơi thắng cuộc nhà cái sẽ chuyển tiền về tài khoản của họ.

Qua thời gian dài theo dõi, rạng sáng 14/7, ngay sau trận chung kết Cúp Bóng đá thế giới giữa Argentina và Đức, lực lượng chức năng đồng loạt ập vào khám xét 11 địa điểm ở TP HCM. Hơn chục người bị bắt quả tang đang chung chi tiền cá độ. Nhiều thẻ ngân hàng, ổ cứng, laptop và các tài liệu có liên quan bị thu giữ.

Nhà chức trách đã xác minh hàng trăm tài khoản tại các ngân hàng tham gia vào đường dây này. Số tiền giao dịch trong thời gian diễn ra các trận đấu World Cup ước tính lên đến cả nghìn tỷ đồng. Riêng trận chung kết đã có 200 tỷ đồng ăn thua.

Trước đó, hôm 4/7, Bộ Công an cũng đánh sập đường dây cá độ bóng đá có cả nghìn người tham gia thông qua trang mạng M88.com. Hơn 1.400 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản nhà cái để tham gia đặt cược.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.