| Hotline: 0983.970.780

Thêm hàng nghìn lượt xe buýt phục vụ đại lễ

Chủ Nhật 26/09/2010 , 08:47 (GMT+7)

Đại diện Tổng công ty xe buýt Hà Nội cho biết, đã chuẩn bị hàng chục tuyến buýt đưa đón người dân tại 8 điểm đỗ tập trung.

Để chủ động đưa, đón người dân trong 10 ngày diễn ra đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, sáng 25/9, đại diện Tổng công ty xe buýt Hà Nội cho VnMedia biết, đã chuẩn bị hàng chục tuyến buýt đưa đón người dân tại 8 điểm đỗ tập trung.

Theo đó, trong các ngày thành phố cấm đường, từ 28/9 -11/10, tại 8 điểm đỗ xe tập trung, mỗi ngày sẽ có hàng chục tuyến buýt chạy qua, với hàng nghìn lượt xe nhằm đưa đón người dân vào các điểm tổ chức lễ hội của thành phố. Mỗi tuyến buýt sẽ chạy cách nhau khoảng 10, 15, 20 phút mỗi lượt.

Cụ thể, tại điểm đỗ Gia Thụy (Long Biên), trong các ngày thường sẽ có 8 tuyến buýt đi qua với tần suất gần 1200 lượt một ngày. Riêng ngày 10/10 có 5 tuyến buýt đi qua với tần suất gần 900 lượt. Điểm đỗ xe gầm cầu Vĩnh Tuy, ngày thường có 4 tuyến, với tần suất 654 lượt một ngày. Ngày 10/10 sẽ tăng cường thêm 1 tuyến với tần suất hơn 800 lượt.

Điểm đỗ xe Mỹ Đình, trong các ngày diễn ra các hoạt động của lễ hội mỗi ngày sẽ có 3 tuyến hoạt động. Điểm đỗ xe Kim Ngưu, ngày thường có 4 chuyến với 770 lượt chạy xe. Ngày 10/10, cắt giảm một tuyến. Điểm đỗ Hải Bối mỗi ngày sẽ có 5 tuyến chạy qua với tần suất 766 lượt xe.

Điểm đỗ Yên Sở, ngày thường có 1 tuyến buýt kế cận, ngày 10/10 sẽ tăng thêm một tuyến. Đường Hồng Hà, ngày thường có 11 tuyến với gần 2000 lượt chạy xe. Điểm đỗ xe Dịch Vọng, ngày thường có 2 tuyến, vào ngày 10/10 sẽ cắt giảm còn một tuyến.

Đại diện Tổng công ty xe buýt Hà Nội cũng cho biết, do nhiều tuyến đường bị cấm triệt các phương tiện để tổ chức các hoạt động của đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội nên đã phải lên kế hoạch điều chỉnh lộ trình hoạt động của hàng loạt tuyến buýt.

Từ 1-10/10, Tổng thống Pháp, Nga, Hoàng tử Anh và nhiều vị nguyên thủ dự kiến đến Hà Nội vào dịp đại lễ. Ngoài ra, Hà Nội sẽ đón 62 đoàn khách từ các tỉnh thành. Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm đại lễ, gần 100 tuyến phố bị cấm các phương tiện hoạt động.

Dịp này, thành phố cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức 8 điểm trông giữ xe miễn phí cho người dân tại các bãi đỗ công cộng và bố trí xe đưa đón miễn phí người dân vào các điểm diễn ra các hoạt động đại lễ.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm