| Hotline: 0983.970.780

Thêm một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Thứ Ba 14/06/2011 , 09:37 (GMT+7)

Tiền lương, tiền công dành để khám, chữa bệnh hiểm nghèo cho chính mình hoặc thân nhân trong gia đình sẽ được miễn thuế...

Tiền lương, tiền công dành để khám, chữa bệnh hiểm nghèo cho chính mình hoặc thân nhân trong gia đình sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư về việc mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, các khoản tiền lương, tiền công dùng để chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động được trích từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp, quỹ phúc lợi, khen thưởng của doanh nghiệp... sẽ được miễn thuế cá nhân.

Bộ Tài chính cân nhắc sửa nhiều điểm trong văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

Bên cạnh đó, các khoản từ quỹ phúc lợi, khen thưởng của doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động và thân nhân của họ cũng được miễn thuế.

Các doanh nghiệp nằm trong diện ưu đãi thuế gồm các đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã...

Thân nhân của người lao động được hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo miễn thuế gồm bố, mẹ đẻ, vợ chồng, con cái hoặc con nuôi được hợp pháp hóa. Mức hỗ trợ có thể là một phần hoặc toàn bộ số tiền khám chữa bệnh cho người lao động và thân nhân người lao động. Mức hỗ trợ tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của cơ quan bảo hiểm y tế.

Quy định này được áp dụng từ ngày 23/7.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang cân nhắc việc tăng mức khởi điểm chịu thuế đối với các thu nhập vãng lai. Theo đó, thay vì mức 500.000 đồng hiện nay đã phải khấu trừ thuế 10% thì tới đây, có thể các khoản thu nhập vãng lai này được nâng lên mức trên một triệu đồng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất