| Hotline: 0983.970.780

Thêm nhiều lò thực phẩm Tết "kinh dị" bị triệt phá!

Thứ Năm 12/01/2012 , 10:03 (GMT+7)

Đã có thêm hàng chục cơ sở SXKD mứt, bánh kẹo, lạp xưởng ngâm tẩm hóa chất công nghiệp độc hại bị triệt phá những ngày cận kề Tết Nguyên đán.

Rất nhiều mặt hàng đã ngâm tẩm hóa chất độc hại và “ra lò” trong môi trường dơ bẩn thế này!

Đã có thêm hàng chục cơ sở SXKD mứt, bánh kẹo, lạp xưởng ngâm tẩm hóa chất công nghiệp độc hại bị Chi cục QLTT TPHCM phá vỡ những ngày cận kề Tết Nguyên đán. Nhiều lô hàng thực phẩm Tết có nguồn gốc từ Trung Quốc, không giấy chứng nhận ATVSTP bị phát hiện nhập về “đội lốt” hàng Việt.

Về mứt bẩn, tiêu biểu là vụ bắt giữ trên 4 tấn mứt trái cây Trung Quốc không có nhãn mác và hóa đơn chứng từ tại cơ sở sản xuất mứt sen Liên (số 621 Phạm Văn Chí, quận 6). Tại hiện trường, đoàn kiểm tra thu giữ 3 thùng hóa chất công nghiệp (trọng lượng lên tới nửa tấn) được cơ sở này dùng chế biến mứt sen vô cùng độc hại.

Một cán bộ QLTT cho biết, chỉ trong vòng mấy ngày qua, đã có hàng tấn mứt kiwi, nho khô, táo đỏ, trần bì ngâm tẩm hóa chất đựng trong bao bì ghi toàn tiếng Trung Quốc được nhiều Đội QLTT liên tiếp bắt giữ tại nhiều nơi trong thành phố. Riêng về bánh kẹo, Chi cục QLTT TPHCM kiểm tra cơ sở Thiên Long (đường Tân Hòa Đông, P.14, Q.6) phát hiện một lượng lớn bánh kẹo thành phẩm đưa ra thị trường không có hạn sử dụng, dùng bao bì cũ đóng gói để đánh lừa người tiêu dùng.

Tương tự, khi đột nhập kho hàng tại số 21 Nguyễn Xuân Phụng, quận 6 (gần Chợ Lớn), đoàn kiểm tra cũng phát hiện tới 500 thùng bánh kẹo nhập lậu có xuất xứ Trung Quốc, trên bao bì không hề có nhãn thông tin ghi bằng tiếng Việt.

Đặc biệt là mặt hàng lạp xưởng “siêu bẩn”, sử dụng thịt thối chế biến tại các cơ sở nhỏ lẻ (NNVN đã phản ánh), Chi cục QLTT cũng vừa bắt giữ hàng tấn lạp xưởng và nguyên liệu kinh dị tại cơ sở Hồng Ngọc (P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân). Cơ sở này cũng bị phát hiện dùng phẩm màu, phụ gia độc hại và mỡ thối để làm thực phẩm.

Tương tự, tại cơ sở Ngọc Linh (Q. Tân Phú), đoàn kiểm tra đã bắt quả tang cơ sở dùng mỡ hôi thối để chế biến lạp xưởng. Còn tại cơ sở Bảo Trân (P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú), đoàn cũng phát hiện tới 1,5 tấn mỡ đang chuyển sang màu vàng, xanh và bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa vào chế biến lạp xưởng Tết.

BẮT TRÊN 3 TẠ THỊT VÀ PHỤ PHẨM BÒ “MA”

Lúc 10g23’ hôm qua 11/1 tại Quốc lộ 1A, Tổ liên ngành Trạm KDĐV Thủ Đức, TPHCM phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện xe khách 60S-9011 do tài xế Vũ Hữu Lập, sinh 1964, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai đang vận chuyển 304 kg thịt bò và phụ phẩm từ Đồng Nai về chợ Thủ Đức không có giấy chứng nhận kiểm dịch; trốn tránh việc kiểm dịch tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông; không bảo đảm vệ sinh thú y.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất