| Hotline: 0983.970.780

Thêm Pháp và Italy từ chối cho phép Snowden tị nạn

Thứ Sáu 05/07/2013 , 08:40 (GMT+7)

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls và Ngoại trưởng Italy Emma Bonino đồng thời tuyên bố không chấp nhận cho Snowden tị nạn.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls ngày 4/7 nói rằng nước này từ chối yêu cầu xin tị nạn của Edward Snowden, người đã tiết lộ các bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và hiện đang chạy trốn.

Trong một tuyên bố, ông Valls nói: "Giống như nhiều nước, Pháp đã nhận được yêu cầu xin tị nạn từ ông Snowden thông qua sứ quán Pháp ở Mátxcơva. Xem xét phân tích về mặt pháp lý và tình hình của một bên liên quan, Pháp sẽ không đồng ý".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Italy Emma Bonino nói rằng Roma không thể ủng hộ yêu cầu xin tị nạn của ông Snowden.

Phát biểu tại Quốc hội Italy, bà Bonino nói rằng bất kỳ đơn xin tị nạn nào sẽ phải được đích thân người xin tị nạn nộp tại biên giới hoặc tại vùng lãnh thổ của Italy.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất