| Hotline: 0983.970.780

Thêm xã đề nghị NM đường Khánh Hòa thu mua mía ứ đọng cho dân

Thứ Tư 29/03/2017 , 13:15 (GMT+7)

NNVN tiếp tục nhận cuộc điện thoại cầu cứu của nông dân trồng mía xã Diên Tân, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) phản ánh tình trạng ứ đọng trên 100 tấn mía...

14-53-25_3
Nông dân mong muốn nhà máy thu mua mía tồn đọng cho người dân

NNVN tiếp tục nhận cuộc điện thoại cầu cứu của nông dân trồng mía xã Diên Tân, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) phản ánh tình trạng ứ đọng trên 100 tấn mía đã có lệnh chặt nhập vào nhà máy, nhưng đến nay hơn 10 ngày trôi qua vẫn chưa được thu gom để mía khô, thiệt hại nặng cho nông dân.

Sau khi nhận phản ánh, ngày 28/3, chúng tôi có mặt tại xã Diên Tân để ghi nhận thực tế. Ông Đồng Quốc Hùng, Tổ trưởng tổ liên kết mía đường xã Diên Tân dẫn chúng tôi vào các thôn Láng Nhớt, Đá Mài và đúng như người dân phản ánh, mía chất đống bên đường và đã chuyển sang khô héo, teo tóp, nguy cơ giảm chữ đường và trọng lượng là không tránh khỏi.

Theo ông Hùng, mía ở đây đã chặt và nằm phơi nắng ngoài đường đã 14-15 ngày rồi, nhưng chưa thấy nhà máy nói năng gì nên bà con rất xót ruột. Bà con đã gọi cán bộ phụ trách nông vụ mía trên địa bàn xã xuống để lập biên bản xác nhận mía ứ đọng, nhưng cán bộ này chỉ bảo ừ ừ rồi trốn luôn chẳng thấy mặt.

“Nếu như nhà máy Đường Khánh Hòa thực hiện thu mía cho người dân đúng như lịch chặt đã đưa ra thì chúng tôi sẽ không phản ứng gì. Nhưng đằng này bảo bà con chặt mía rồi, để mía khô như vậy là không được. Mía để phơi nắng kéo dài ngày như thế còn gì là mía, thiệt hại ai đền bù cho dân. Nhà máy chỉ bảo hiểm chữ đường, chứ đâu có bảo hiểm về hỏa hoạn và thiên tai đâu, nếu mà lỡ như xảy ra cháy thì dân đành chịu thiệt hại hay sao”, ông Hùng bức xúc nói.

Cũng theo người dân phản ánh, nhà máy ra lệnh nông dân chặt mía để ngày 13 nhập vào nhà máy, nhưng sau khi xảy sự cố mới rạng sáng ngày 13 nhà máy đã ngừng nhập mía cho bà con.

“Thật ra chúng tôi không làm khó cho nhà máy. Bởi nhà máy gặp sự cố là ngoài mong muốn của nhà máy. Nhưng nhà máy gặp sự cố hệ thống nước thải chứ đâu gặp sự cố vận chuyển, cân đo mía mà không mua cho dân”, ông Hùng nói thêm.

Trao đổi với NNVN, bà Phan Thị Ngọc Thảo xác nhận tình trạng trên là có thật. Nhà máy đã ra lệnh cho người dân chặt mía để nhập vào nhà máy từ ngày 13/3 nhưng đến nay vẫn chưa vận chuyển khiến người dân khó khăn.

“Hiện toàn xã có trên 100 tấn mía bị ứ đọng nhưng chưa thấy nhà máy đến thu mua cho dân. Do đó hiện địa phương đã làm báo cáo kiến nghị lên huyện Diên Khánh đề nghị can thiệp giải quyết trước mắt mía ứ đọng cho nông dân”, bà Thảo nói.

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

'Ghim' một đời, 'trọn' khoảnh khắc cùng DOJI

Cưới hỏi là trái ngọt của chặng đường tình yêu đôi lứa mà ở đó, nhẫn cưới là một tín vật thiêng liêng khiến khoảnh khắc sánh đôi trở nên trọn vẹn.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.