| Hotline: 0983.970.780

Theo dõi bão Hagupit như siêu bão

Thứ Hai 08/12/2014 , 08:51 (GMT+7)

Dự báo khoảng ngày 9/12, bão sẽ đi vào biển Đông, hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây, và trở thành cơn bão số 5 hoạt động trên biển Đông trong năm nay.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, sau khi đi vào khu vực miền trung Philippines vào ngày hôm qua (7/12), bão Hagupit đã giảm cường độ xuống còn cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, cấp 16.

Dự báo ngày hôm nay (8/12), bão vẫn tiếp tục quần thảo ở khu vực miền trung Philippines, cấp bão giảm xuống còn cấp 12, cấp 13, mỗi giờ di chuyển khoảng 10-15km.

Như vậy dự báo khoảng ngày mai (9/12), bão sẽ đi vào biển Đông, hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây, và trở thành cơn bão số 5 hoạt động trên biển Đông trong năm nay.

Dự báo khi đi vào biển Đông, bão tiếp tục suy yếu dần. Khi đến khu vực giữa biển Đông, do tác động với hoạt động gió mùa đông Bắc, nhiều khả năng bão sẽ đổi hướng di chuyển chếch xuống phía nam, ít có khả năng hướng lên phía Bắc.

Tại cuộc họp BCĐ PCLB Trung ương cuối tuần qua, ông Nguyễn Đức Cường, GĐ Trung tâm Dự báo KTTV cho biết, bắt đầu từ khoảng ngày 11 và 12/12, sẽ có một đợt không khí lạnh (KKL) mạnh nhất trong năm 2014 tràn xuống phía nam, gây rét đậm cho toàn miền Bắc với nền nhiệt giảm dưới 15 độ C. Dự kiến ngày 12/12, gió mùa mạnh sẽ bao trùm trên toàn bộ biển Đông.

Như vậy, diễn biến bão Hagupit sẽ có 3 tình huống xẩy ra. Một là tình huống bão di chuyển chậm với tốc độ 10 km/h, gặp đúng lúc KKL tràn xuống khiến bão và gió mùa gặp nhau thắt nút trên biển Đông và bão tan ngay trên biển, không ảnh hưởng tới đất liền.

Hai là tình huống bão di chuyển nhanh hơn, từ 10-15km/h và không gặp gió mùa trên biển Đông, lúc đó bão sẽ di chuyển chếch về phía Nam, cập bờ ở khu vực Nam Trung Bộ vào khoảng ngày 12/12, tuy nhiên sức gió khi cập bờ sẽ chỉ còn cấp 8, cấp 9, tuy nhiên sẽ gây mưa lớn cho toàn bộ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với tổng lượng mưa khoảng 200-400mm.

Tình huống cuối cùng, khi tới giữa biển Đông, do ảnh hưởng mạnh của gió mùa nên bão sẽ chếch hướng mạnh xuống phía nam và cập bờ ở Nam Bộ muộn hơn, vào khoảng khoảng 12-13/12.

Trong trường hợp này, sức gió chỉ còn ở mức ATNĐ hoặc thậm chí còn một vùng thấp, lượng mưa gây ra cho Nam Trung Bộ giảm đi, chỉ còn 200-300mm, Nam Bộ sẽ có lượng mưa 100mm. Ông Cường nhận định, cả 3 phương án này đều có thể xẩy ra.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhận định bão Hagupit sẽ vẫn là một cơn bão có diễn biến phức tạp, trong điều kiện biến đổi khí hậu, không lường trước được tình huống bão sẽ mạnh trở lại khi vào biển Đông.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương vẫn phải theo dõi để chủ động có phương án như đối với siêu bão.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Trưởng BCĐ PCLB Trung ương đề nghị các địa phương, Bộ ngành liên quan di chuyển tàu thuyền khỏi vùng nguy hiểm trước 17h hôm nay (8/12).

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.