| Hotline: 0983.970.780

Thi công cầu gây hại nuôi trồng thủy sản

Thứ Hai 22/05/2017 , 14:15 (GMT+7)

Nguyên nhân do dòng nước bị chặn, độ mặn bị giảm trầm trọng nên con giống thủy sản không sống nổi.

Từ đầu năm 2017 đến nay, nhánh sông Hà Thanh trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định), đoạn chảy qua khu vực 6, phường Nhơn Phú, bị 2 công trình cầu Hoa Lư và cầu Điện Biên Phủ làm hẹp dòng nên nguồn nước ở đây bị ngọt hóa, thủy sản đang nuôi bỗng dưng “lăn đùng” ra chết.

11-17-35_1
Ông Nguyễn Văn Định buồn xo vì lỗ mất 60 triệu dồng/2 đợt thả giống.

Ông Lê Kim Thắng (54 tuổi) ở tổ 1, khu vực 6 phường Nhơn Phú, người đã có 5 năm nuôi tôm thẻ chân trắng ở khu vực này đang vò đầu bứt tai vì thua lỗ. Những năm trước, chuyện nuôi trồng thủy sản của ông luôn thuận buồm xuôi gió, nhờ nguồn nước ổn định độ mặn. Nhưng từ đầu năm 2017 đến nay, ông Thắng đã thả 2 đợt giống thủy sản trên diện tích mặt nước 7.800m2, mỗi đợt thả khoảng 20.000 con tôm thẻ chân trắng, 3.000 con cua và 1.000 con cá chua, nhưng thả đợt nào tôm cua cá đều chết sạch, thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

“Nguyên nhân do dòng nước bị chặn, độ mặn bị giảm trầm trọng nên con giống thủy sản không sống nổi. Tui đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục để điều tiết nguồn nước nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai giải quyết”, ông Thắng bức xúc.

Tình cảnh của ông Nguyễn Văn Định, ở phường Nhơn Phú cũng chẳng khá gì hơn. Ông Định thuê của UBND phường Nhơn Phú 3 ha diện tích mặt nước với giá 18 triệu đồng/ha/năm để nuôi thủy sản cũng đang khốn đốn vì đứng trước vụ nuôi thất bại nặng nề.

“Thuê đất xong, vào cuối tháng 2/2017 tui thả đợt 1 gồm 60.000 con tôm thẻ chân trắng và 9.000 con cua. Thả giống xong chẳng bao lâu sau những con giống thi nhau chết hàng loạt. Ngày 2/5 vừa qua tui thả tiếp 60.000 con tôm thẻ chân trắng nữa, nhưng đến giờ cũng đã toi mạng hết trơn. Tính cả 2 đợt, tui mất trắng hơn 60 triệu đồng tiền mua con giống, đó là chưa kể tiền thức ăn và công chăm nuôi chúng”, ông Định than thở.

Bà Hồ Thị Nữ, cán bộ khuyến ngư phường Nhơn Phú, giải thích nguyên nhân: Việc thi công 2 chiếc cầu Hoa Lư và Điện Biên Phủ đã hạn chế dòng chảy, nước mặn trong đầm Thị Nại theo thủy triều lên, đổ vào nhánh sông Hà Thanh dẫn về khu vực nuôi của bà con ở khu vực 6 (phường Nhơn Phú) lưu lượng không đủ, nên nguồn nước ở khu vực này bị ngọt hóa, ảnh hưởng đến nuôi thủy sản nước lợ của bà con.

11-17-35_2
Cầu Hoa Lư thi công làm hẹp dòng chảy nhánh sông Hà Thanh.

Trong khi đó, lớp đất cát mà Cty CP Tập đoàn Phúc Lộc cho xe đổ xuống khi thi công cầu Điện Biên Phủ đã chặn nguồn nước mặn chảy về vùng nuôi, nước ngọt trên nguồn thì cứ ùn về, không thoát ra được đầm Thị Nại, dẫn đến nguồn nước ở khu vực 6 bị ngọt hóa, không đảm bảo nồng độ mặn, dẫn đến tôm, cua, cá thả nuôi bị nhiễm bệnh, chậm lớn, chết non.

Bà Nữ cho hay thêm: Cầu Hoa Lư lúc chưa triển khai, chiều rộng nhánh sông Hà Thanh rộng hơn 100m. Đến khi đơn vị thi công đã cho xe chở đất, cát đổ lấp hai bên dòng, chiều rộng lòng sông chỉ còn 18m. Tương tự, Cty CP Tập đoàn Phúc Lộc cũng cho xe chở đất, cát chặn dòng để thi công cầu Điện Biên Phủ, nhưng bố trí 2 cống bi thoát nước quá nhỏ, không đảm bảo dẫn, thoát nước. Dòng chảy bị thay đổi như vậy thì làm lưu lượng nước đi và đến vùng nuôi ở khu vực 6 chẳng thể ổn định như trước được.

Trước thực trạng này, UBND phường Nhơn Phú đã báo cáo vụ việc lên với UBND TP Quy Nhơn. UBND TP Quy Nhơn cũng đã cấp báo vấn đề này lên UBND tỉnh Bình Định, trong báo cáo nêu rõ đơn vị thi công xây dựng cầu Hoa Lư và cầu Điện Biên Phủ ngăn dòng nhánh sông Hà Thanh làm ảnh hưởng đến nguồn nước nuôi thủy sản của bà con ở khu vực 6, phường Nhơn Phú.

“Việc các nhà thầu thi công cầu Hoa Lư và cầu Điện Biên Phủ đổ đất, cát chặn dòng sông Hà Thanh làm thay đổi nguồn nước gây thiệt hại cho bà con là vấn đề cần được ngành chức năng vào cuộc kiểm tra. Đơn vị nào làm sai, làm ảnh hưởng cho dân thì phải đền bù hoặc hỗ trợ cho bà con, tạo điều kiện cho bà con tái sản xuất, ổn định cuộc sống”, bà Hồ Thị Nữ, cán bộ khuyến ngư phường Nhơn Phú.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.