| Hotline: 0983.970.780

Thi công làm nứt nhà dân, không bồi thường!

Thứ Sáu 26/01/2018 , 10:05 (GMT+7)

Đã 2 năm qua, hàng trăm hộ dân sống 2 bên QL1A thuộc địa bàn huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã viết đơn phản ánh tình trạng nhà cửa của họ bị nứt do hoạt động thi công mở rộng, nâng cấp QL1, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư dự án bồi thường.

Nhưng người dân nhận được từ nhà đầu tư là… cái lắc đầu!

12-01-39_1
12-01-39_2
Người dân bức xúc chỉ những vết nứt trong nhà do hoạt động thi công QL1 gây ra

Ông Trần Đình Quát ở thôn An Dưỡng 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn cho biết: Vào năm 2015, đơn vị thi công mở rộng, nâng cấp QL1 đoạn ngang qua nhà ông ồ ạt kéo phương tiện về làm. Mỗi ngày có rất nhiều xe lu, xe đầm hoạt động hết công suất. Vì vậy, nhà dân hai bên đường bị chấn động mạnh, rung chuyển, xuất hiện những vết nứt.

“Trong quá trình thi công, xe lu nền đường đã gây chấn động dữ dội, nhà cửa nứt toát. Tôi có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường nhiều năm rồi nhưng Cty CP BOT Bắc Bình Định nói là đã hết hạn nộp đơn. Chúng tôi rất lo lắng khi sống trong căn nhà mà những bức tường đã bị nứt toát, thế nhưng vẫn phải giữ nguyên hiện trạng, chờ thẩm định để bồi thường”, ông Quát cho hay.

Bà Nguyễn Thị Công ở xã Hoài Tân tố, ngôi nhà của bà cùng nhiều nhà khác của bà con trong vùng bị nứt do thi công đường đang dần bị “lãng quên”, sau khi tuyến đường đã hoàn thành từ hơn 2 năm nay và Trạm BOT Bắc Bình Định đang ung dung thu phí. Bà đã có làm đơn kiến nghị, yêu cầu được đền bù hoặc có phương án sửa chữa lại những chỗ hư hỏng, nhưng chưa nhận được tín hiệu phản hồi.

Trước ý kiến của người dân về việc thi công QL1 gây nứt nhà, vào tháng 7/2017, Cty CP BOT Bắc Bình Định đã có công văn trả lời rằng: Theo hợp đồng bảo hiểm và biên bản làm việc với UBND các xã thì việc yêu cầu bồi thường của các hộ dân nộp đơn sau ngày 8/11/2015 là không có cơ sở thực hiện. Công ty kiến nghị UBND huyện Hoài Nhơn vận động người dân không được cản trở hoạt động kinh doanh khai thác dự án BOT.

12-01-39_3
Sửa đường kiểu chắp vá của nhà đầu tư

Chưa hết, dù dự án mở rộng QL1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2015, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: Các đoạn đấu nối thoát nước với mương thủy lợi gây ứ đọng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến SX nông nghiệp của người dân; nhiều nắp cống bị hư hỏng không được sửa chữa, gây tai nạn giao thông Đặc biệt, hư hỏng diễn ra rất thường xuyên và hầu như trên toàn tuyến BOT đều bị hư hỏng, chắp vá như “manh áo rách”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất