| Hotline: 0983.970.780

Thí điểm đấu giá biển số xe đẹp ở 5 thành phố lớn

Thứ Năm 29/06/2017 , 09:03 (GMT+7)

Theo Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Bộ này đang đề nghị Chính phủ cho thí điểm thực hiện việc đấu giá biển số xe đẹp ở 5 thành phố lớn.

Tại buổi họp báo Bộ Công an ngày 28/6, trả lời báo chí xung quanh đề xuất đấu giá biển số xe ô tô, Đại tá Trần Quốc Trung - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C67 - Bộ Công an) - cung cấp thông tin trên.

Bộ Công an xin thí điểm đấu giá biển số xe đẹp ở 5 thành phố lớn. (Ảnh minh họa)

Đại tá Trung, trên cơ sở nghiên cứu phương thức, cơ chế đấu giá biển số xe, Bộ Công an đang đề nghị Chính phủ cho thí điểm thực hiện ở 5 thành phố lớn, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Phó Cục trưởng Cục C67 cho hay, cơ chế thí điểm đã được Bộ Công an trao đổi, thảo luận với các Bộ Tư pháp, Tài chính.

Ngoài 5 thành phố, nếu tỉnh, thành nào đề nghị và đủ điều kiện thì cũng sẽ thực hiện thí điểm luôn. Sau một thời gian, Bộ sẽ đánh giá, hoàn thiện cơ chế, báo cáo Chính phủ để thực hiện trên cả nước, cả với ô tô và xe máy.

Liên quan đến việc thu hồi biển xanh 80A, 80B cấp cho doanh nghiệp, Đại tá Trần Quốc Trung thông tin, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục C67 đã có văn bản gửi tới các doanh nghiệp liên quan, lập tổ công tác làm việc với các công ty.

“Đến nay, cơ bản đã giải quyết hầu hết 516 biển số xe đã cấp, còn một số đang triển khai tiếp. Cục sẽ có văn bản báo cáo kết quả với Thủ tướng và Bộ Công an.” - Phó Cục trưởng Cục 67 nói.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.