| Hotline: 0983.970.780

Thí điểm thành công chi trả lương hưu qua bưu điện

Thứ Ba 08/04/2014 , 06:49 (GMT+7)

Sau thí điểm thành công tại huyện Ba Vì, hình thức này sẽ được nhân rộng ra toàn địa bàn TP Hà Nội trong năm nay.

Hôm qua (7/4), tại huyện Ba Vì (Hà Nội), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post) phối hợp với Bưu điện TP Hà Nội kết thúc 3 ngày (từ 5-7/4) tiến hành triển khai thí điểm dịch vụ chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua hệ thống mạng lưới của bưu điện.

Theo đại diện VN Post, với hơn 100 bàn (mỗi bàn 3 nhân viên bưu điện) được đặt tại trụ sở UBND xã, điểm Bưu điện Văn hóa xã, Nhà Văn hóa xã, nên trong vòng 3 ngày đã có hơn 10.000 người được chi trả nhanh chóng với số tiền trên 27 tỷ đồng.

VN Post cũng cho hay, huyện Ba Vì có 31 xã, địa bàn trải rộng, số lượng người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH không đồng đều (xã ít nhất có 18 người hưởng, xã nhiều nhất có 836 người hưởng). Vì vậy, việc triển khai thành công chi trả BHXH trên địa bàn huyện Ba Vì sẽ là tiền đề triển khai nhân rộng tại tất cả quận, huyện khác của Hà Nội trong năm nay.

Trước mắt, ngay tháng 5 tới triển khai trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.