| Hotline: 0983.970.780

TPHCM:

Thí sinh vắng mặt, phòng thi chỉ có giám thị

Thứ Sáu 23/06/2017 , 11:06 (GMT+7)

Tại Hội đồng thi ở điểm thi Trường THCS Phan Bội Châu (Tân Phú, TPHCM), có hai phòng thi, mỗi phòng chỉ có một thí sinh. Trong đó, một thí sinh vắng mặt nên phòng thi trống không nhưng cán bộ coi thi vẫn túc trực.

Trong buổi đầu tiên ngày thi thứ 2 với bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, tại điểm thi số 114, điểm thi cuối cùng của TPHCM đặt tại THCS Phan Bội Châu có hai phòng thi là phòng số 2985 và 2986 mỗi phòng chỉ có duy nhất 1 thí sinh.

Có hai phòng thi tại điểm thi Trường THCS Phan Bội Châu, TPHCM mỗi phòng chỉ có 1 thí sinh
 
Theo danh sách, thí sinh Phạm Ngọc Duy Hoàng thi môn Lý (phòng 2985) và thí sinh Hà Thị Hợi thi môn Sinh (phòng 2986).

Tuy vậy, hai cán bộ coi thi vẫn tổ chức, túc trực và thực hiện quy trình tại mỗi phòng thi đúng theo quy định. Nhưng ở phòng 2985, em Phạm Ngọc Duy Hoàng không đến trường dự thi nên phòng thi... chỉ có giám thị. Ngày đầu tiên, em Phạm Ngọc Duy Hoàng cũng vắng mặt.

Trong đó, 1 phòng thí sinh bỏ thi môn Lý sáng nay nên phòng chỉ có... giám thị
 
Thầy Trịnh Duy Trọng, điểm trưởng điểm thi này cho biết, điểm thi dành cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do và học sinh trường dân lập nên cũng khá phức tạp, số lượng thí sinh vắng nhiều hơn mặt bằng chung của thành phố. Nhưng ngày đầu tiên, không xảy ra trường hợp nào đáng tiếc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.